DN du lịch Phú Quốc “ám ảnh” giá vé máy bay dịp Tết cao

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chưa đầy 4 tháng nữa tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn kỳ nghỉ kéo dài nhiều ngày nhất trong năm. Các hãng hàng không đã mở bán vé Tết với tổng số ghế cung ứng cho thị trường trong nước và quốc tế khoảng hơn 6 triệu ghế.

Tuy nhiên, ngay từ bây giờ nhiều DN kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch nội địa và và quốc tế tại Phú Quốc (Kiên Giang) đã lo lắng về giá vé máy bay dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cao đột biến như dịp lễ 30/4, lo sợ du khách quay lưng với Đảo Ngọc.

Khách du lịch từ các tỉnh, thành đến Phú Quốc đa phần bằng đường hàng không, giá vé máy bay cao khiến du khách dè chừng khi lựa chọn địa phương làm điểm đến. Ảnh Hữu Tuấn
Khách du lịch từ các tỉnh, thành đến Phú Quốc đa phần bằng đường hàng không, giá vé máy bay cao khiến du khách dè chừng khi lựa chọn địa phương làm điểm đến. Ảnh Hữu Tuấn

“Ám ảnh giá” vé máy bay cao

Theo khảo sát của phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, hiện tại giá vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội - Phú Quốc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn dao động từ 6,8 triệu đến 8,2 triệu đồng/ khách; TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc dao động từ 4 triệu đến 4,8 triệu đồng/ khách (bao gồm thuế và phí). Trong khi đó, Đà Nắng – Phú Quốc do ít chuyến, giá vé máy khứ hồi đã bao gồm thuế phí trên 7 triệu đồng/ khách. Giá vé máy bay này có thể tăng bất cứ lúc nào.

Giá vé máy bay từ Hà Nội đến Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn khá cao. Ảnh Hữu Tuấn
Giá vé máy bay từ Hà Nội đến Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn khá cao. Ảnh Hữu Tuấn

Giá vé máy bay cao, đối với nhiều khách sạn, nhà hàng và các công ty lữ hành tại Phú Quốc là một nổi ám ảnh, khi những dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và dịp lễ 30/4, giá vé máy bay tăng cao là một trong những nguyên nhân khiến du khách quay lưng với Đảo Ngọc.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều DN kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn TP Phú Quốc cho biết, chưa đến Tết mà giá vé máy bay đã cao như hiện nay, Phú Quốc sẽ rơi vào tình trạng “đói khách” như năm dịp lễ 30/4 và hè. Việc giá vé máy bay tăng giảm đột ngột sẽ khiến cho DN bị động trong việc đưa ra các phương án kinh doanh...

Giá vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh đến Phú Quốc vẫn thấp hơn so với Hà Nội và Đà Nẵng. Ảnh Hữu Tuấn
Giá vé máy bay từ TP Hồ Chí Minh đến Phú Quốc vẫn thấp hơn so với Hà Nội và Đà Nẵng. Ảnh Hữu Tuấn

Trước tình trạng giá vé máy bay nhiều biến động tăng đột biến, nhiều DN kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Phú Quốc đã gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc để làm việc với các hãng hàng không để xin cơ chế giá vé máy bay đặc thù cho Phú Quốc để thu hút khách du lịch đến với Đảo Ngọc.

Nhiều doanh nghiệp tại Phú Quốc cho rằng, khách từ Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt đến Phú Quốc chủ yếu là bằng đường hàng không, trong khi giá vé máy bay đến Phú Quốc cao thì khách quay lưng với Phú Quốc là điều hiển nhiên, chọn những địa điểm khác có chi phí thấp hơn.

Theo đại diện Hiệp Hội du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, lượng khách đến với Phú Quốc trong dịp hè chưa đạt 50% công suất phòng, phân khúc khách khách sạn 3 – 5 sao lượng khách dao động khoảng 30%, thấp hơn so với những năm trước đó rất nhiều. Mặc dù DN có cơ chế ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá cho khách nhưng khách đến Phú Quốc vẫn nhỏ giọt và không mặn mà như lúc trước.

Cần có cơ chế vé máy bay và quảng bá hình ảnh Phú Quốc

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Vina Phú Quốc cho biết: Để thu hút khách đến với Phú Quốc cần giải bài toán về cơ chế vé máy bay và quảng bá hình ảnh Phú Quốc đến với khách du lịch trong và ngoài nước. Đồng thời, xử lý các vấn đề nóng đang tồn tại bấy lâu nay để làm trong sạch và minh bạch thị trường du lịch, đòi hỏi có sự chung tay của DN và chính quyền địa phương.

Phú Quốc cần làm tốt truyền thông quảng bá để thu hút khách du lịch đến với Đảo Ngọc. Ảnh Hữu Tuấn
Phú Quốc cần làm tốt truyền thông quảng bá để thu hút khách du lịch đến với Đảo Ngọc. Ảnh Hữu Tuấn

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo TP Phú Quốc cho hay, thời gian tới TP Phú Quốc sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc đến với bạn bè quốc tế. Kêu gọi các DN đầu tư, khai thác tiềm năng thế mạnh vốn có của Đảo Ngọc để thu hút khách du lịch.

Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 14/10, UBND tỉnh sẽ có buổi làm việc với đại diện các hãng hàng không, đề xuất cơ chế vé máy bay đặc thù đến với Phú Quốc để thu hút khách du lịch đến với địa phương, nhất là trong thời kỳ cao điểm và dịp lễ…

Nhiều khách du lịch quốc tế cũng như nội địa cho rằng, tại sao Phú Quốc không được nhiều khách nội địa và quốc tế ưa chuộng như Thái Lan, bởi vì tổng chi phí 1 tour du lịch tại Phú Quốc cao hơn Thái Lan rất nhiều nên khách cũng dè chừng khi lựa chọn Phú Quốc làm điểm đến.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết: Thời gian qua, cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh, TP Phú Quốc và các DN đã có một số cuộc làm việc với các hãng hàng không nhằm tìm kiếm giải pháp đặc thù giá vé máy bay nhưng chưa có kết quả. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cùng ngồi lại với nhau, đoàn kết, hợp tác, thống nhất trong hoạt động kinh doanh, xây dựng và củng cố lại sản phẩm dịch vụ, mang tính đột phá, cạnh tranh cao.

 

Tháng 9, Phú Quốc ước đón 161.978 lượt khách (giảm 71,2% so với tháng 8), trong đó khách quốc tế ước đón 13.995 lượt (giảm 60,1% so với tháng 8); tổng thu đạt khoảng 824 tỷ đồng (giảm 24,8% so với tháng 8). Tổng 9 tháng, ước đón 4.726.807 lượt khách, khách quốc tế ước đón 470.538 lượt khách; tổng thu đạt trên 12.225 tỷ đồng.