Dỡ bỏ điểm phong tỏa phòng, chống Covid-19 cuối cùng ở TP Hồ Chí Minh

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Địa điểm cách ly liên quan các ca bệnh Covid-19 cuối cùng được gỡ bỏ phong tỏa. Hiện TP Hồ Chí Minh không còn điểm phong toả phòng dịch bệnh.

Trưa 23/2, UBND phường 13, quận Tân Bình cho biết, toàn bộ tầng 15, lô F chung cư Carillon ở đường Hoàng Hoa Thám đã được gỡ cách ly, phòng dịch Covid-19.
“Quyết định gỡ bỏ phong toả được đưa ra sau khi toàn bộ cư dân tầng 15, lô F của chung cư Carillon có kết quả xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2”, ông Nguyễn Khắc Nguyên - Chủ tịch UBND phường 13 cho hay.
 TP Hồ Chí Minh đã gỡ toàn bộ 33 địa điểm bị phong tỏa phòng dịch Covid-19
Trước đó, ngày 9/2 (28 Tết), Lô F chung cư này bị phong tỏa do ca mắc Covid-19 là nhân viên Vietnam Airlines sống ở đây. 3 trường hợp F1 sống cùng nhà ca bệnh được đưa đi cách ly tập trung ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi; 26 trường hợp F2 cách ly tại nhà. Tất cả cư dân ở chung cư được lấy mẫu xét nghiệm.
Như vậy, với việc gỡ bỏ phong toả điểm cách ly cuối cùng nói trên, TP từ 33 khu vực cách ly, hiện tạm thời không còn điểm cách ly phòng dịch Covid-19.
Trải qua 12 ngày liên tiếp không có ca mắc mới, Trong ngày 22/2 đã có 22 trường hợp được điều trị khỏi bệnh và tiếp tục theo dõi sau điều trị, còn 20 trường hợp đang điều trị. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, TP vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát người từ vùng dịch trong nước đến TP sau Tết Nguyên đán qua khai báo y tế và lấy mẫu ngẫu nhiên người tại sân bay, ga tàu, bến xe, trạm y tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp.
Tính đến sáng 23/2, TP tiếp nhận 155.451 trường hợp khai báo y tế, trong số này có 274 trường hợp chuyển cách ly tập trung, 26 cách ly tại nhà, còn lại tự theo dõi sức khỏe.
Đối với việc lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu, đến nay đã có trường hợp  9.172 âm tính, 308 đang chờ kết quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần