Dỡ bỏ phong tỏa khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Xanh Pôn

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện đã chính thức được dỡ bỏ phong tỏa từ tối 30/3.

  Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Xanh Pôn sau khi được dỡ bỏ phong tỏa.
Theo đó, toàn bộ 11 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 175 (BN175) đã âm tính, hiện mọi công tác khám chữa bệnh của bệnh viện đã diễn ra bình thường.
Trước đó, vào hồi 19 giờ ngày 26/3, BN175 đã vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để thăm con trai đang điều trị sau phẫu thuật tại phòng X3, Khoa Chấn thương chỉnh hình. Trong thời gian tới thăm con trai, phòng X3 có con trai BN và 1 BN khác, tất cả đều đeo khẩu trang. Sau đó BN175 ra về.
Ngày 28/3, BN175 có kết quả dương tính với virus Sars-CoV-2. Vợ và con trai của bệnh nhân 175 đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội lấy mẫu bệnh phẩm và cách ly.
Hiện, BN 175 cùng vợ và 2 con trai đều khỏe mạnh, không có triệu chứng ho, sốt, khó thở.
Ngay khi phát hiện trường hợp BN 175 mắc Covid-19 vào Bệnh viện Xanh Pôn thăm con trai, ngay trong đêm 28/3, Bệnh viện Xanh Pôn đã báo cáo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông tin về bệnh nhân, đồng thời, phong tỏa toàn bộ Khoa Chấn thương chỉnh hình gồm nhân viên y tế đang trực, 41 bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa và người nhà bệnh nhân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần