TP Hồ Chí Minh:

Dỡ phong tỏa chung cư 89-91 Nguyễn Du sau nửa ngày phong toả

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện UBND quận 1 cho rằng, nên dùng từ “khoanh vùng” thay vì “phong tỏa”. Đồng thời khẳng định, chính quyền phường Bến Nghé đã quá lo lắng dẫn đến việc thực hiện phong tỏa chung cư 89-91 Nguyễn Du.

Trưa 21/1, bà Trần Kim Yến - Bí thư Quận ủy quận 1 (TP Hồ Chí Minh) xác nhận, đã tiếp nhận thông tin từ phường Bến Nghé và cử người xuống hiện trường kiểm tra.

Theo đó, Bí thư Quận ủy quận 1 nhận định, UBND phường Bến Nghé đã “hơi lo lắng quá” khi thực hiện phong tỏa chung cư 89-91 Nguyễn Du (quận 1) do phát hiện số ca mắc Covid-19 tăng bất thường.

“Nên dùng từ “khoanh vùng” thay vì “phong tỏa” như văn bản” – bà Trần Kim Yến nói.

Cũng theo bà Trần Kim Yến, hiện địa phương đang tổ chức khoanh vùng lại để xét nghiệm, và trong chiều nay sẽ giải tỏa.

Chung cư 89-91 Nguyễn Du (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đang bị phong tỏa phòng dịch Covid-19, ghi nhận sáng 21/2. (Ảnh: Tiểu Thuý)
Chung cư 89-91 Nguyễn Du (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đang bị phong tỏa phòng dịch Covid-19, ghi nhận sáng 21/2. (Ảnh: Tiểu Thuý)

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Lê Minh Phát - Chủ tịch UBND phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết, phường đã phong tỏa chung cư 89-91 Nguyễn Du do lo ngại nơi đây có nguy cơ trở thành ổ dịch cộng đồng với nhiều ca dương tính. Thời gian phong tỏa bắt đầu từ ngày 20/2/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Theo ông Lê Minh Phát, sau khi khoanh vùng, sẽ tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân để tầm soát dịch bệnh. Hiện tại phường đang phối hợp với ban chỉ huy công an, trạm y tế, tổ phòng chống dịch Covid-19 phường Bến Nghé tập trung xử lý, giám sát, thường xuyên cập nhật tình hình tại khu vực cách ly và sẽ tiếp tục thông tin sau.

Được biết, trước đó vào ngày 20/2, ông Lê Minh Phát đã ký văn bản về việc áp dụng thời gian phong tỏa với chung cư trên, từ ngày ra văn bản đến khi có thông báo mới. Lý do tạm ngưng hoạt động liên quan đến ca bệnh Covid-19 phát hiện tại chung cư.  

Văn bản này căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2021, Chỉ thị số 05/CT-Ttg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19,  theo đề nghị áp dụng phong tỏa của Trưởng trạm y tế phường Bến Nghé và một số quy định chống dịch khác của TP Hồ Chí Minh ban hành vào tháng 1/2021.

UBND phường Bến Nghé đề nghị Ban chỉ huy công an, Trạm Y tế, Tổ phòng chống dịch Covid-19 phường tiến hành giám sát và thường xuyên cập nhật tình hình khu vực cách ly.

Việc UBND phường Bến Nghé phong tỏa toàn bộ một chung cư trên địa bàn khiến nhiều người dân TP bất ngờ, bởi từ nhiều tháng nay TP đã thực hiện chiến lược "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP, mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) thông tin, tính đến thời điểm này, số ca mắc mới tại TP vẫn đang tiếp tục tăng. Từ ngày 12-18/2, TP ghi nhận 2.934 ca mắc mới, tăng gấp 3 lần so với 7 ngày trước, số ca nhập viện cũng có khuynh hướng tăng nhẹ. Điều đáng mừng là số bệnh nhân nặng vẫn đang giảm và số ca tử vong vẫn ở mức thấp. 

Theo đại diện HCDC, số ca mắc Covid-19 mới tăng ở cả 22/22 quận, huyện và TP Thủ Đức. Đây là tình trạng chung đã được dự báo từ trước khi TP khôi phục trở lại các hoạt động lao động sản xuất, học tập cũng như các sinh hoạt xã hội.