Kinhtedothi-Hôm nay, 3/2, Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Huyền Mai làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà tặng gia đình người có côngv với cách mạng trên địa bàn phường Sơn Tây nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã đến thăm, trao quà và động viên 3 cá nhân là người có công với cách mạng trên địa bàn phường Sơn Tây, đó là: ông Chu Văn Đảng (sinh năm 1950, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) tại tổ dân phố Tiền Huân 1; ông Phùng Văn Hải (sinh năm 1935, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) tại tổ dân phố 8 Vân Gia; ông Phan Huy Ninh (sinh năm 1958, là thương binh 4/4, bệnh binh 2/3) tại tổ dân phố 7.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm, tặng quà gia đình ông Chu Văn Đảng
Trong không khí ấm cúng, nghĩa tình, tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bùi Huyền Mai ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, người có công với cách mạng; đồng thời chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm, an khang...
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai ân cần hỏi thăm ông Phùng Văn Hải
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sơn Tây tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ, tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, để mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm, tặng quà gia đình ông Phan Huy Ninh
Hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán thể hiện sự quan tâm của TP Hà Nội đối với người có công, qua đó góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc.
Kinhtedothi-Hội nghị thông qua danh sách sơ bộ giới thiệu người ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu là 51 người, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 2 người; danh sách sơ bộ người ứng cử HĐND TP Hà Nội khóa XVII là 248 người.
Kinhtedothi-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược tái thiết và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, bền vững, góp phần hình thành những khu đô thị đa mục tiêu, đa chức năng được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh nhưng bền vững của Thủ đô giai đoạn mới
Kinhtedothi-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội mong muốn, đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Thuận (Đảng bộ phường Phú Thượng) với bề dày kinh nghiệm sẽ tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng cho thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau.
Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.
Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026) và thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 3/2, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng, bám sát nhiệm vụ Trung ương giao, Đảng bộ Thủ đô khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống anh hùng nghìn năm văn hiến, tiên phong đột phá, sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, xây dựng mô hình tập thể lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì nhân dân.
Hôm nay, Đảng ta tròn 96 mùa Xuân. “Pho lịch sử bằng vàng” 96 năm của Đảng chưa phải là dài với lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tuy nhiên, gần 1 thế kỷ cũng là quãng thời gian đủ để khẳng định sức sống mãnh liệt của Đảng cầm quyền, để viết nên những mốc son chói lọi, lập nên những kỳ tích, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam tự chủ chiến lược, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.