Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri tại Gia Lâm, Hoàng Mai

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 17/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội - đơn vị bầu cử số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai sau Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội - đơn vị bầu cử số 4 tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai
Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội - đơn vị bầu cử số 4 tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội - đơn vị bầu cử số 4 gồm các đại biểu: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai. 

Buổi tiếp xúc diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Hội trường trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Gia Lâm và trực tuyến tại điểm cầu quận Hoàng Mai.

Các đại biểu huyện Gia Lâm tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri 
Các đại biểu huyện Gia Lâm tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai đã báo cáo với cử tri hai quận, huyện về kết quả Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa X. Theo đó, sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Quốc hội đã thông qua 6 luật, 14 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý một dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác.

Cử tri huyện Gia Lâm phát biểu ý kiến, kiến nghị 
Cử tri huyện Gia Lâm phát biểu ý kiến, kiến nghị 

Cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm đã bày tỏ sự nhất trí, đồng tình với những nội dung đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua; đồng thời tiếp tục có 5 ý kiến, kiến nghị gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội về một số nội dung liên quan đến việc hoàn thiện Luật Nhà ở, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ; quy định về sở hữu, thời gian sở hữu chung cư.

Bên cạnh đó, các cử tri còn có ý kiến về việc chậm trễ trong lập quy hoạch chi tiết đối với xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; việc thực hiện dự án có diện tích 63ha tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm; một số quy định chưa phù hợp để giải quyết các vấn đề giữa Ban quản trị chung cư và cư dân và vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách cơ sở cũng như danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác để phòng chống tham nhũng…

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai ghi nhận, giải đáp các kiến nghị của cử tri
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai ghi nhận, giải đáp các kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đã ghi nhận những kiến nghị xác đáng của cử tri và đã trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm; đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp gửi đến các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Quốc hội xem xét giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.