Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX:

Đoàn Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí số 1

Hải Yến - Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 21/12, tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ tỉnh Quảng Ninh, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã chính thức bế mạc. Đoàn Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí số 1 toàn đoàn với 175 HCV, 143 HCB và 157 HCĐ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành khác (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hoà Bình, Vĩnh Phúc) đã kết thúc tốt đẹp. 

Xếp hạng chung cuộc, đoàn Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí số 1 toàn đoàn (lần thứ 6 liên tiếp, từ năm 2002 đến nay) với 175 Huy chương vàng (HCV), 143 Huy chương bạc (HCB) và 157 Huy chương đồng (HCĐ).

Trong khi đó, đoàn TP Hồ Chí Minh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ có mặt ở vị trí thứ 2 với tổng cộng 389 huy chương, trong đó có 128 HCV, 119 HCB, 142 HCĐ.

Ấn tượng kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX thành công
Ấn tượng kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX thành công

Vị trí thứ 3 của Đại hội thuộc về đoàn Quân Đội với 267 huy chương (90 HCV, 82 HCB, 95 HCĐ). Vị trí thứ 4 thuộc về đoàn Thanh Hoá với 130 huy chương các loại trong đó có 40 HCV, 29 HCĐ, 61 HCĐ. Vị trí thứ 5 là đoàn Đà Nẵng với 126 huy chương (34 HCV, 42 HCB, 50 HCĐ)…

Với chủ đề Vươn tới vinh quang, Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX đã nhìn lại hành trình cùng những giây phút không thể nào quên tại Đại hội.

Tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đã trao cờ lưu niệm cho đơn vị đăng cai tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời tặng cờ xếp hạng từ thứ nhất đến thứ 10 toàn đoàn cho các đơn vị.

Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Qua các cuộc thi đấu tại đại hội, điều đáng mừng là các tuyển thủ quốc gia đều giữ vững phong độ. Đơn cử, ở môn điền kinh, các vận động viên gồm: Ngần Ngọc Nghĩa (Công an nhân dân), Lương Đức Phước (Đồng Nai), Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội), Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội)… đều xuất sắc giành Huy chương vàng ở những nội dung sở trường, phá nhiều kỷ lục quốc gia, kỷ lục đại hội.

Đáng chú ý, có nhiều gương mặt trẻ đã đạt thành tích đáng ngưỡng mộ như vận động viên 18 tuổi Lê Thị Tuyết (Phú Yên) xuất sắc vượt qua các đàn chị, đoạt Huy chương vàng nội dung marathon (42,195km) ở môn điền kinh. Hay kình ngư trẻ 13 tuổi Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) đạt thành tích 26 giây 20 ở nội dung 50m tự do nữ, giành Huy chương vàng, phá kỷ lục đại hội. Vận động viên trẻ 16 tuổi Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội) đã vượt qua kình ngư đàn anh Trần Hưng Nguyên, đạt thành tích 4 phút 20 giây 19 ở nội dung 400m hỗn hợp nam, phá kỷ lục đại hội…

Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Nguyễn Văn Hùng cho biết: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã thành công trên nhiều phương diện từ chuẩn bị cơ sở vật chất, thi đấu đến đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về y tế, truyền thông, đặc biệt là công tác chuyên môn.

"Chúng ta đã cùng nhau chứng kiến nhưng cung bậc khát vọng vì một Việt Nam cường thịnh thông qua những cuộc thi đấu sôi nổi quyết liệt trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, bản lĩnh và sự khát khao chiến thắng để vinh dự đứng trên bục vinh quang của các VĐV. Dù đổ mồ hôi, nước mắt hay rạng rỡ trên môi nụ cười tất cả chúng ta đều là người chiến thắng".

Đoàn Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí số 1 - Ảnh 1

Sau 12 ngày thi đấu, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã chính thức khép lại. Thông qua Đại hội, công tác đào tạo, huấn luyện, thi đấu của các địa phương trên cả nước đã được đánh giá một cách toàn diện. Đại hội lần thứ IX cũng có sự xuất hiện của những tên tuổi VĐV xuất sắc cùng các địa phương có thành tích thể thao đỉnh cao vượt trội và những kỷ lục trong các môn thi đấu. Chia tay Đại hội IX để tất cả lại cùng hướng tới những thắng lợi mới trên đấu trường SEA Games 32 và ASIAD 19 vào năm sau 2023.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần