Đoàn thanh niên SSEAYP 43 mang hơi ấm tới bản Mường

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 29 thành viên Việt Nam tham gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lần thứ 43 đã trở về và thực hiện hành trình tình nguyện tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

 Trưởng đoàn Trịnh Lê Anh cùng các bạn thanh niên SSEAYP dọn vệ sinh giúp đồng bào dân tộc Mường.

Trong chuyến đi tình nguyện hai ngày (17 - 18/12) tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đoàn đại biểu Việt Nam tham gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP 2016) đã phối hợp với các bạn trẻ địa phương giúp đỡ đồng bào dân tộc Mường nhặt rác, bảo vệ môi trường… Lương Sơn là huyện vùng thấp của tỉnh, nơi tiếp giáp giữa đồng bằng châu thổ sông Hồng và miền núi Tây Bắc - Bắc Bộ. Toàn huyện hiện có 19 xã và 1 thị trấn; dân số có gần 100 nghìn nhân khẩu. Trong đó, dân tộc Mường chiếm trên 66,4%, dân tộc Kinh chiếm 32%, dân tộc Dao chiếm 1,14%, còn lại là dân tộc khác…

 Các bạn thanh niên tham gia SSEAYP 43 nhặt rác giúp đồng bào.

Theo đó, trong năm SSEAYP 2016, Việt Nam có 28 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, nhiệt huyết, sức trẻ của hàng triệu đoàn viên, thanh niên trong cả nước và 1 Trưởng đoàn (được gọi là lãnh đạo Quốc gia). Với mỗi đại biểu, SSEAYP là cơ hội đáng quý để giao lưu văn hoá, nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo.

MC Trịnh Lê Anh và cũng là trưởng đoàn Việt Nam tham dự SSEAYP 43: Sau khi tham gia hành trình SSEAYP 43, các bạn thanh niên muốn làm những hoạt động hướng về cộng đồng, cũng như đồng bào vùng cao, những nơi vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn. Qua chuyến đi, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp tới lớp thanh niên Việt Nam là “dù có hội nhập sâu rộng với thế giới, song không bao giờ quên sứ mệnh phải tìm và phát hiện cũng như lưu giữ bản sắc, văn hóa của dân tộc Việt Nam”, anh Lê Anh cho biết.

Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trao quà cho đại diện xã Tân Vinh.

Nhân dịp hướng tới 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân cũng như thể hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh cao cả của những người đã góp phần dệt nên mùa Xuân cho đất nước - những thương binh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đoàn tình nguyện gồm 29 thành viên tham gia SSEAYP lần thư 43 đã tặng 20 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và gia đình chính sách tại huyện Lương Sơn.

Trưởng đoàn thanh niên Lê Anh và đại diện nhà tài trợ chuỗi Nhà hàng Sỹ Phú tặng 20 phần quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và gia đình chính sách xã Tân Vinh.

Bạn Nguyễn Văn Hùng, Bộ Ngoại giao, thành viên đoàn Việt Nam tham dự SSEAYP 2016 cho biết: Chủ đề chính của hành trình là hướng các bạn trẻ làm theo một câu nói nổi tiếng “We are the one, who a creative a better world, a better society” (Chúng ta chính là những người tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn). Tất các thành viên tham gia chuyến tàu đều thấm nhuần tư tưởng này, và muốn trở về cộng đồng và xã hội mình để làm những công việc đóng góp cho xã hội.

Đối với chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 43, trưởng đoàn đại diện Việt Nam cho biết, hành trình có ý nghĩa thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa các lãnh đạo trẻ của khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản. Đồng thời, gia tăng sự hiểu biết về văn hóa của các nước trong khu vực, thêm vào đó là những hợp tác, bắt tay để chính các người bạn trẻ này sẽ trở thành những nhân tố quan trọng trong việc xây dựng khối đoàn kết ASEAN - Nhật Bản.

Các bạn trẻ Việt Nam cho rằng, hành trình không chỉ đem tới kinh nghiệm, mà còn là những bài học trải nghiệm. Đầu tiên là trải nghiệm với tâm thế của người thanh niên đại diện cho thế hệ đang trưởng thành của Việt Nam. Thứ hai là trải nghiệm cá nhân với những mục tiêu khác nhau. Chuyến đi là một trường học tự nhiên và lớn lao trong cuộc đời, dường như tất cả những người từng trải nghiệm hành trình này đều gọi đây là chuyến đi “Trip of Life” (Chuyến đi cuộc đời). Thanh niên đã có cơ hội để mang những giá trị, niềm tự hào, tinh thần hội nhập, sự linh hoạt, sáng tạo và nụ cười thân thiện, cởi mở… của Việt Nam ra với khu vực và thế giới thông qua chuyến đi này. “Thông qua chuyến đi này, các bạn trẻ Việt Nam đã nhận được rất nhiều tri thức từ bạn bè trong khu vực. Biểu đạt được một thế hệ thanh niên Việt Nam có đầy đủ vốn kiến thức để hội nhập quốc tế”, anh Lê Anh cho biết.

 Các bạn thanh niên SSEAYP trong phần trình diễn tiết mục đã được thể hiện trước bạn bè trong hành trình tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 43.