Đoạn trụ bê tông thứ 2 nơi cháu bé 10 tuổi rơi xuống được đưa lên

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến 18 giờ ngày 19/1, trụ khớp bê tông thứ 2 nơi cháu bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đã được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến 18 giờ chiều nay (19/1) đoạn trụ bê tông thứ 2, nơi bé trai 10 tuổi rơi xuống đã được kéo lên mặt đất. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang tiếp cận trụ thứ 3 và dùng kỹ thuật cứu hộ ở tầng sâu để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin với báo chí công tác cứu hộ cháu bé 10 tuổi. Ảnh PV
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin với báo chí công tác cứu hộ cháu bé 10 tuổi. Ảnh PV

Tại hiện trường, một số phương tiện máy móc cứu nạn, cứu hộ đã được đưa ra khỏi hiện trường. Lực lượng cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát cũng đã có mặt để chuẩn bị khám nghiệm tử thi khi thi thể cháu bé được đưa lên.

Hiện trường cháu bé 10 tuổi rơi xuống hố sâu 35m. Ảnh PV
Hiện trường cháu bé 10 tuổi rơi xuống hố sâu 35m. Ảnh PV

Đây là ngày thứ 20 cứu hộ cháu bé 10 tuổi rơi xuống hố trụ bê tông sâu 35m. Dự kiến trong tối nay thi thể cháu bé được đưa lên mặt đất.

Như Kinh tế & Đô thị đã thông tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022, cháu Thái Lý Hào Nam cùng 3 bạn trong xóm ra công trình cầu Rọc Sen (ở Tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) để nhặt sắt vụn. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần