Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đoàn Việt Nam đạt thành tích vang dội tại Đấu trường toán học châu Á 2025

Kinhtedothi – Tại chung kết quốc tế Đấu trường toán học châu Á (AIMO) 2025 tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản, 100% thành viên đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đoạt huy chương với 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

100% học sinh Việt Nam giành huy chương

Vòng chung kết quốc tế AIMO 2025 tổ chức từ ngày 3 – 5/8/2025 tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản với sự tham gia của hơn 3.500 thí sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam có 22 thành viên chính thức là các học sinh tiêu biểu được lựa chọn qua vòng sơ loại và chung kết quốc gia đến từ các trường chuyên, công lập, tư thục, quốc tế (tiểu học, THCS, THPT) trên khắp cả nước (16 em đến từ Hà Nội, 2 em đến từ TP Hồ Chí Minh; mỗi tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Bắc Giang, Thanh Hoá có 1 em).

100% học sinh đội tuyển Việt Nam giành huy chương tại AIMO 2025.

Sau nhiều ngày thi đấu căng thẳng, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đạt được thành tích vượt trội với 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Đặc biệt, em Phan Thành Huy, học sinh lớp 12 toán, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã xuất sắc giành giải Vô địch AIMO 2025, ghi dấu ấn đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Em Phan Thành Huy, học sinh lớp 12 toán, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã xuất sắc giành giải Vô địch AIMO 2025.

Đấu trường toán học châu Á (Asia International Mathematical Olympiad – AIMO) được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic toán học châu Á, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là sân chơi học thuật uy tín, không chỉ giúp học sinh thử sức với toán học bằng tiếng Anh mà còn rèn luyện tư duy logic, kỹ năng phản biện và khả năng hội nhập toàn cầu. Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 200 tấm huy chương quốc tế.

Trước khi đến với vòng chung quốc tế, AIMO 2025 được tổ chức tại Việt Nam qua hai vòng thi: vòng sơ loại (trực tuyến) thu hút hàng nghìn thí sinh trên toàn quốc; vòng chung kết quốc gia (trực tiếp) với hơn 600 thí sinh tham gia.

Đề thi AIMO hoàn toàn bằng tiếng Anh, theo hình thức Olympic, gồm ba phần với độ khó tăng dần, yêu cầu học sinh vận dụng không chỉ kiến thức toán học mà còn cả tư duy phản biện và năng lực lý giải vấn đề bằng ngôn ngữ học thuật.

Tự hào về thành tích xuất sắc của đoàn học sinh Việt Nam, ông Bùi Văn Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Trưởng đoàn Việt Nam tại AIMO 2025 nhấn mạnh: “AIMO không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những tấm huy chương, mà còn là một hành trình học hỏi và hội nhập, nơi các em được rèn luyện tư duy, ngôn ngữ học thuật quốc tế, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích nghi trong môi trường đa văn hóa. Tôi tin rằng những trải nghiệm này sẽ trở thành hành trang quý giá, giúp các em tự tin hơn trên con đường học tập và vươn tới những đỉnh cao tri thức mới”.

Tài năng toàn diện của học sinh yêu toán

Chiều 6/8, Báo Tiền Phong đã tổ chức chương trình “Chào mừng và vinh danh Đội tuyển Việt Nam dự chung kết quốc tế AIMO 2025”. Đây là sự kiện đặc biệt nhằm ghi nhận và vinh danh những nỗ lực, thành tích xuất sắc mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được tại đấu trường trí tuệ quốc tế.

Tại chương trình, các em học sinh đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về hành trình thi đấu tại Nhật Bản; về niềm tự hào khi được đại diện Việt Nam tranh tài cùng hơn 3.500 thí sinh quốc tế.

Chương trình “Chào mừng và vinh danh Đội tuyển Việt Nam dự chung kết quốc tế AIMO 2025” do Báo Tiền Phong tổ chức chiều 6/8/2025.

Em Phan Thành Huy, lớp 12 toán, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, thí sinh đạt giải Vô địch AIMO 2025 cho biết: “Em từng tham gia thử sức nhiều kỳ thi học sinh giỏi toán các cấp nhưng đây là lần đầu tiên thử sức tại một sân chơi quốc tế. Em bước vào kỳ thi với tâm thế vô cùng thoải mái, tự tin. Với bài làm rất ổn nên sau khi rời khỏi phòng thi, em dự đoán mình có thể giành Huy chương Vàng. Vì vậy, khi nghe kết quả đoạt Quán quân, em rất vui và bất ngờ. Được vinh danh tại đấu trường quốc tế, em cảm thấy hạnh phúc, tự hào, vinh dự vì đã góp phần ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ toán học quốc tế”.

Không chỉ đạt thành tích cao tại các sân chơi học thuật về toán, Thành Huy còn đam mê và đạt nhiều giải thưởng cao về cờ vua. Huy cho hay, em yêu thích cả toán lẫn cờ vua nên luôn dành công sức và sự cố gắng cho đam mê của mình. Em nghĩ, bất cứ ai cũng có thể làm được như vậy và sẽ đạt được thành công.

Em La Thiên Ân, học sinh Trường Tiểu học & THCS Pascal (Hà Nội)- một trong những học sinh giành Huy chương Vàng tại AIMO 2025.

Một học sinh đoạt Huy chương Vàng và có phần biểu diễn ghita ấn tượng tại lễ trao giải AIMO 2025 là em La Thiên Ân, học sinh Trường Tiểu học & THCS Pascal (Hà Nội). Thiên Ân cho hay: “Khi còn là học sinh cấp 1, em nhận ra mình có niềm yêu thích đặc biệt với môn toán. Em vui mỗi khi giải được một bài toán khó và mẹ tạo điều kiện cho em thử sức tại một số kỳ thi toán. Đến với AIMO 2025, em đã thể hiện hết mình và và may mắn giành huy chương”.

Với Trần Hữu Bình Nguyên, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Hồ Chí Minh) – học sinh giành Huy chương Vàng, ngoài đam mê và rất giỏi toán, em còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng như dạy tiếng Anh cho trẻ em có hoàn ảnh khó khăn. Bình Nguyên cho hay, mình yêu thích môn toán từ nhỏ. Tình yêu với toán học trong em được nuôi dưỡng bởi thầy cô, gia đình, nhà trường. Càng lớn em càng thấy toán thú vị và giành nhiều thời gian cho toán hơn. Là học sinh chưa có nhiều trải nghiệm tại các cuộc thi, nhất là các cuộc thi quốc tế nên việc được tham dự và giành Huy chương Vàng tại AIMO 2025 với em là sự kiện rất đặc biệt.

Nhà giáo Hoàng Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam chie sẻ niềm tự hào về thành tích của học sinh Việt Nam nói chung và của học sinh Trường Ams nói riêng tại AIMO 2025.

Là trường có 4 học sinh tham dự AIMO 2025 với thành tích xuất sắc (1 giải Vô địch, 3 Huy chương Vàng), nhà giáo Hoàng Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam bày tỏ niềm vinh dự và tự hào với thành tích của Đội tuyển Việt Nam nói chung và của học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam nói riêng.

“Chúng tôi cho rằng, có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của từng em học sinh, sự tận tình huấn luyện của thầy cô giáo trong thời gian dài cùng sự động viên, song hành của cha mẹ học sinh bất kể ngày đêm”, nhà giáo Hoàng Thu Hà chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong trân trọng thành tích xuất sắc của đoàn học sinh Việt Nam tại AIMO 2025 và cho rằng, học sinh Việt Nam hoàn toàn tự tin sánh bước cùng các cường quốc tri thức trên thế giới. Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cũng khẳng định: Việt Nam đang xúc tiến các bước để có thể đăng cai vòng chung kết quốc tế cuộc thi toán học châu Á (AIMO) vào năm 2026.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bộ GD&ĐT đề xuất 6 chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển GD&ĐT

Bộ GD&ĐT đề xuất 6 chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển GD&ĐT

26 Sep, 07:59 PM

Kinhtedothi – Bộ GD&ĐT đề xuất xây dựng cơ chế tài chính đặc biệt để thực hiện giáo dục bắt buộc hết THCS vào 2030, phổ cập THPT vào 2035, hỗ trợ cơ sở trọng điểm, khoa học – công nghệ và giáo dục đặc thù; bảo đảm miễn phí SGK trước 2030, miễn học phí môn Giáo dục quốc phòng – an ninh.

Khởi động Đấu trường toán học châu Á - AIMO năm học 2025 - 2026

Khởi động Đấu trường toán học châu Á - AIMO năm học 2025 - 2026

26 Sep, 07:15 PM

Kinhtedothi - Sau thành công của chung kết quốc tế AIMO 2025 tại Tokyo, Nhật Bản - nơi đội tuyển Việt Nam giành 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, Ban Tổ chức chính thức phát động Đấu trường toán học châu Á - AIMO năm học 2025 - 2026.

Bao giờ tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính?

Bao giờ tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính?

26 Sep, 07:12 PM

Kinhtedothi - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cơ bản sẽ được giữ ổn định nhưng dự kiến, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 sẽ có thay đổi lớn khi có thể thi trên máy tính. Đề án này đang được Bộ GD&ĐT trình Chính phủ.

Học sinh Việt Nam giành thành tích vang dội tại kỳ thi Toán học quốc tế PhIMO & Khoa học quốc tế IESO 2025 – Cebu, Philippines

Học sinh Việt Nam giành thành tích vang dội tại kỳ thi Toán học quốc tế PhIMO & Khoa học quốc tế IESO 2025 – Cebu, Philippines

26 Sep, 11:43 AM

Kinhtedothi - Vừa qua, tại thành phố Cebu (Philippines), Lễ trao giải Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (PhIMO) và Kỳ thi Olympic Khoa học quốc tế (IESO) năm 2025 đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng, quy tụ hơn 3.200 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (1.700 dự thi trực tiếp tại Philippines và 1.500 dự thi tại các quốc gia).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ