Đoàn Việt Nam gần chạm vạch huy chương

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tối 7/7, tại Leipzig - Cộng hòa Liên bang Đức, lễ bế mạc trọng thể kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 42 đã được tổ chức. Tại kỳ thi năm nay, đoàn Việt Nam đoạt 7 chứng chỉ nghề xuất sắc.

Cụ thể, nghề điện tử, thí sinh Nguyễn Văn Việt đạt 521 điểm, gần chạm vạch huy chương: Nghề cơ điện tử, do hai thí sinh Thi Quốc Vinh và Võ Văn An, đạt 515 điểm, đoạt hai chứng chỉ; Nghề thiết kế trang web, thí sinh Trương Quốc Vương dự thi, đạt 513 điểm; Nghề Xây gạch, thí sinh Lưu Đình Hải dự thi, đạt 509 điểm; Nghề phục vụ nhà hàng, thí sinh Nhữ Thị Phương đạt 508 điểm; Nghề ốp lát tường do thí sinh Phạm Văn Linh dự thi, đạt 505 điểm. 

 
Đoàn Việt Nam gần chạm vạch huy chương - Ảnh 1
 
Thí sinh Phạm Văn Linh tham gia thi nghề ốp lát tường.

Hội thi tay nghề thế giới năm nay tại Leipzig chứng kiến sự lên ngôi của các nước Đông Á với rất nhiều giải thưởng dành cho thí sinh tới từ Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu toàn đoàn với 23 huy chương các loại, có 12 huy chương vàng.

Tại khu vực ASEAN, đoàn Thái Lan và Singapore cũng đã giành được những tấm huy chương vàng. Tại châu Âu, đoàn Thụy Sỹ giành vị trí cao nhất với tổng số 17 huy chương, trong đó có tới 9 huy chương vàng. Đoàn Brazil, nước chủ nhà của cuộc thi lần tới năm 2015 cũng giành thứ hạng cao với tổng cộng 15 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng.

Kỳ thi tay nghề thế giới tại Leipzig 2013 có sự tham gia tranh tài của khoảng 1.000 thí sinh đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài trong 46 loại ngành nghề khác nhau.