Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Doanh nghiệp du lịch Phú Quốc, giải bài toán thu hút khách

Kinhtedothi – Trước tình trạng vé máy bay cao tăng cao, để kích cầu du lịch, thu hút khách, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, lữ hành, khách sạn đã có những bài toán để thu hút khách đến với Phú Quốc trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

Giảm giá phòng, không tính phụ thu

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Trần Anh Tài, chủ nhà hàng Thủy Tiên, phường Dương Đông cho biết: Để kích cầu du lịch, thu hút khách, giảm áp lực chi tiêu trong kỳ nghỉ lễ, nhà hàng không tính phí phụ thu, không tăng giá các loại thức ăn khi khách sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.

Nhiều doanh nghiệp không tính giá phụ thu và giảm giá phòng trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Ảnh Hữu Tuấn

"Những năm trước vào dịp lễ, nhà hàng phục khoảng hơn 4.000 khách/ ngày. Nhưng năm nay, lượng khách từ các công ty dịch vụ lữ hành, du lịch đặt bàn chỉ đạt khoảng 1.000 khách/ ngày", ông Tài cho hay.

Tương tự như ông Tài, ông Đoàn Anh Phúc, chủ nhà hàng Anh Dương (Dương Đông) thông tin: Hiện tại lượng khách đặt bàn ăn tại nhà hàng chưa có, nhà hàng vẫn không tính các khoản phí phụ thu trong dịp lễ năm nay. Hi vọng trong thời gian tới vé máy bay sẽ giảm, khách đến bằng tàu, phà cao tốc tăng thì mong mới có khách đặt.

Vé máy bay đang ở mức cao, khiến các doanh nghiệp du lịch Phú Quốc, giải bài toán đến thu hút khách. Ảnh Hữu Tuấn

Chia sẻ với phóng viên, Giám đốc Đối ngoại khách sạn, resort Sunset Sanato ông Lê Trung Thực cho biết: Hiện tại, giá phòng giảm đến 15% khi khách hàng đặt. Bên cạnh đó, khách sạn còn tung gói dịch vụ bao gồm phòng, ăn uống tại nhà hàng tiết kiệm cho khách hàng khoảng 20%. Ngoài ra, dịch vụ SPA với khách đang lưu trú giảm 10% và không tính phí phụ thu trong những ngày lễ.

Đồng quan điểm ông Thực, ông Nguyễn Kế Mão, Giám đốc điều hành - Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc cho biết: Trong dịp lễ năm nay, chịu ảnh hưởng của vé máy bay, lượng khách đặt phòng tại khách sạn chỉ đạt 35% công suất, tương đối cao so với những đơn vị khác. Khách sạn cũng có những chương trình để thu hút khách trong dịp lễ như: không tính các khoản phí phụ thu, chương trình khuyến mãi giành cho các nhóm lẻ...

Nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ, lữ hành, cơ sở lưu trú, tổ chức tour du lịch vẫn giữ nguyên giá dịch vụ, không tính phí phụ thu trong dịp lễ này.

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ lưu trú trên địa bàn TP Phú Quốc đều không tính các khoản phí phụ thu trong dịp lễ. Theo nhiều cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ lưu trú phí phụ thu trong dịp lễ, tết khoảng từ 10-15% trên tổng giá dịch vụ.

Tàu, phà cao tốc vẫn giữ nguyên giá vé

Bà Nguyễn Thị Tố Nga, Giám đốc Công ty Cổ phần tàu Superdong cho biết: Tính đến hiện tại hãng mới có kế hoạch tăng chuyến tàu từ Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại trong dịp lễ 30/4 và 1/5, còn tuyến Rạch Giá đi Phú Quốc chưa kín khách nên chưa có kế hoạch tăng chuyến, vẫn giữ nguyên giá vé theo niêm yết.

Các hãng tàu, phà cao tốc vẫn giữ nguyên giá vé và sẵn sàng tăng chuyến khi có nhu cầu. Ảnh Hữu Tuấn

Trong khi đó, đại diện tàu Phú Quốc Express cho hay, hãng cũng chưa có kế hoạch tăng chuyến trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tùy vào lượng khách đặt mới có kế hoạch tăng chuyến. Hiện tại khách đặt vé từ Rạch Giá đi Phú Quốc một số chuyện đã hết vé, một số chuyến vẫn còn vé, giá vé vẫn giữ nguyên.

 

Theo khảo sát của phóng viên: Nhiều khách sạn trên địa bàn TP Phú Quốc công suất phòng chỉ đạt từ 30-40%. Trong khi đó, vé máy bay từ Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Năng, TP Hồ Chí Minh vẫn đang ở mức cao. UBND tỉnh Kiên Giang vẫn đang tìm cơ chế vé máy bay đặc thù để thu hút khách.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, ông Nguyễn Ngọc Thới, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thạnh Thới cho biết: Công ty đã sẵn sàng chuẩn bị mọi phương án và số lượng phà để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trước và sau lễ. Đồng thời, để kích cầu du lịch hãng vẫn bán đúng vé niêm yến không tăng giá vé trong dịp lễ này.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang ông Bùi Quốc Thái nhấn mạnh, trước mắt, địa phương tập trung chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách du lịch vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch) và du lịch Hè; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và dịch vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, giá các loại dịch vụ tại các cơ sở lưu trú, du lịch.

Đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước; tham gia các diễn đàn kết nối doanh nghiệp, các sự kiện có liên quan đến hoạt động du lịch trong và ngoài tỉnh để giới thiệu những tài nguyên, sản phẩm du lịch của địa phương. Qua đó, thu hút du khách đến tham quan, du lịch, trải nghiệm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

19 Sep, 08:53 AM

Kinhtedothi - Với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng lớn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, cao cấp, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm vàng về tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn tại Miền Bắc.

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

18 Sep, 11:12 AM

Kinhtedothi - Chùa Cổ Lễ, còn có hiệu là “Thần Quang tự”, được xây dựng từ thế kỷ XII dưới triều vua Lý Thần Tông. Ngôi chùa gắn liền với Quốc sư Nguyễn Minh Không, vị thiền sư nổi tiếng về tài y thuật và công đức độ dân. Trải qua gần một thiên niên kỷ với nhiều lần trùng tu, mở rộng, chùa Cổ Lễ vừa lưu giữ những giá trị đặc sắc của kiến trúc Phật giáo Việt Nam, vừa mang hơi thở của thời đại.

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

18 Sep, 09:14 AM

Kinhtedothi - Nhắc đến Sơn La, nhiều người nghĩ ngay đến những thung lũng mận trắng xóa mùa hoa, đồi chè xanh ngát hay những bản làng ẩn mình trong mây núi Tây Bắc. Nhưng vài năm trở lại đây, vùng đất này không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan nguyên sơ mà còn bởi những khu nghỉ dưỡng kết hợp giải trí hiện đại, nơi du khách có thể vừa thư giãn vừa trải nghiệm nhiều hoạt động sôi động.

Phát triển du lịch xanh Lung Ngọc Hoàng - lá phổi xanh của đồng bằng sông Cửu Long

Phát triển du lịch xanh Lung Ngọc Hoàng - lá phổi xanh của đồng bằng sông Cửu Long

16 Sep, 12:27 PM

Kinhtedothi - Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (thuộc xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ), nay thuộc xã Phương Bình, TP Cần Thơ) có diện tích khoảng 2.800 ha, được xem là “lá phổi xanh” quý giá của đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây bảo tồn hơn 330 loài thực vật và 206 loài động vật; trong đó, một số động vật có tên trong sách Đỏ Việt Nam và thế giới. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ