Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Doanh nghiệp Hà Nội và Viêng Chăn hợp tác tiêu thụ sản phẩm

Kinhtedothi - Ngày 15/12, Sở Công Thương Hà Nội thông tin, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Thủ đô tiêu thụ sản phẩm, vừa qua TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hà Nội với doanh nghiệp Lào tại Thủ đô Viêng Chăn.

Tại hội nghị doanh nghiệp Hà Nội và Viêng Chăn đã giới thiệu tiềm năng thế mạnh lĩnh vực Công Thương 2 Thủ đô, nhu cầu xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối giao thương B2B… Đặc biệt, tại Hội nghị, doanh nghiệp 2 Thủ đô đã ký kết 9 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) qua đó đưa hàng Việt vào tiêu thụ quảng bá  tại Thủ đô Viêng Chăn.

Cụ thể, Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh rau, củ, quả an toàn, du lịch làng nghề sinh thái Tâm Anh ký hợp đồng đưa 2 tấn sản phẩm mì lục vị (nguyên liệu sản xuất mì từ gạo cánh đồng chum Xiêng Khoảng, Lào) và kẹo trị giá 300 triệu vào Siêu thị Vimart, đưa 1 tấn sản phẩm mì lục vị đầu tiên vào khách sạn Mường Thanh (Thủ đô Viêng Chăn); Ký hợp đồng vận chuyển 9 tấn hàng hóa từ Hà Nội sang Lào.

Doanh nghiệp Thủ đô tại hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm tổ chức tại Hội chợ That Luan (Viêng Chăn). Ảnh: Hoài Nam

Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Đông Nam Á ký gửi 300 mã hàng thủ công mỹ nghệ trị giá khoảng 10.000 USD vào Trung tâm thương mại That luang Plaza. Công ty CP sữa nông trại Ba Vì ký kết hợp đồng đưa 0,5 tấn sản phẩm sữa chua, bánh sữa Ba Vì/tháng vào hệ thống siêu thị Vimart tiêu thụ.

Một số doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Thương mại Dược Phẩm Vera Sunshine, Công ty TNHH EIC Hà Nội Việt Nam và Hợp tác xã Liên Hoa Chi, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại quốc tế Việt Nam cũng đã ký hợp đồng đưa các sản phẩm mỹ phẩm, trà, hương trầm vào hệ thống siêu thị  tại Thủ đô Viêng Chăn tiêu thụ.

Người dân Lào tiếp cận sản phẩm của doanh nghiệp Hà Nội ở Khu gian hàng “Hanoi - Vietnam” tổ chức Hội chợ That Luang. Ảnh: Hoài Nam

Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết,, tiếp theo việc ký kết 13 Biên bản ghi nhớ hợp tác kết nối tiêu thụ sản phẩm đã được ký giữa doanh nghiệp Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn vào tháng 4/2023, đến nay đã có 22 Biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa doanh nghiệp đơn vị hai Thủ đô.

Qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới để doanh nghiệp hai Thủ đô tiếp xúc, trao đổi, liên kết và hợp tác với nhau thúc đẩy tăng trưởng đầu tư, thương mại giữa hai Bên. Từ đó mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho nhân dân hai nước, hai Thủ đô, tăng cường mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

 

 

Tăng cường kết nối các doanh nghiệp Hà Nội – Viêng Chăn

Tăng cường kết nối các doanh nghiệp Hà Nội – Viêng Chăn

Hà Nội, Viêng Chăn thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả

Hà Nội, Viêng Chăn thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ