Doanh nghiệp Hanoisme sẻ chia 300 triệu đồng với người dân Bắc Kạn

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần 300 triệu đồng gồm tiền mặt và quà tặng là những nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt, học tập đã được cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô và cả nước gửi đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, cựu Thanh niên xung phong, trẻ em khuyết tật, học sinh... tại xã Nam Cường và Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, tiếp nối thành công chuỗi hành trình Caravan - Hành trình nhân ái, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme) kết hợp cùng Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ, Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo T.Ư Đảng, Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT, Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Kạn tổ chức Caravan - Hành trình nhân ái năm 2020 ngày 4 và 5/12.
Ban Tổ chức chương trình và cộng đồng doanh nghiệp trao tặng Công trình thắp sáng đường quê tại Nam Cường. Ảnh: Khắc Kiên
Theo Ban Tổ chức, chương trình đã kêu gọi với mục đích phát huy tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô và cả nước, sức trẻ của Đoàn thanh niên đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người có công với cách mạng và những trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi.
Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đoàn kết, yêu thương, chia sẻ khó khăn, xây dựng lòng nhân ái, sống thân thiện và luôn quan tâm hướng tới cộng đồng xã hội, đồng thời tạo cơ hội để những đơn vị tham gia chương trình nhận thức sâu sắc và thể hiện sự quan tâm tới mảnh đời và hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.
Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường tặng quà cho người dân xã Nam Mẫu. Ảnh: Khắc Kiên
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Mạc Quốc Anh thông tin, sau 3 lần tổ chức tại Tuyên Quang, Lạng Sơn và Sơn La có thể nhận thấy, đây là hành trình mang đến những thông điệp nhân ái, nghĩa tình, sẻ chia của Hiệp hội, của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẻ chia, gửi đến những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
“Cuộc sống là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng, mỗi người chúng ta là một mắc xích quan trọng trong vòng liên kết ấy. Vì vậy, đừng do dự khi mở rộng lòng mình với mọi người. Rất nhiều người, nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S đang chờ đợi ở bạn một sự hảo tâm, một vòng tay ấm áp…” - ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme Mạc Quốc Anh trao quà cho các hộ nghèo tại xã Nam Cường, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Khắc Kiên
Cũng theo ông Mạc Quốc Anh, Caravan Hành trình nhân ái tại Bắc Kạn là một mảnh ghép thực sự ý nghĩa của cuộc hành trình. Với những món quà thiết thực và ý nghĩa mà đoàn hành trình mang lại, hy vọng những người được nhận quà có thêm động lực, một sự sẻ chia của mọi người đối với bản thân mình, họ sẽ cảm thấy yêu đời và yêu cuộc sống.
Theo đó, hành trình sẻ chia tổng trị giá quà và các công trình trị giá gần 300 triệu đồng. Bao gồm, 88 hộ nghèo tại xã Nam Cường quà là bộ nồi sunhouse, nhu yếu phẩm Trung Thành; 30 gia đình chính sách xã Nam Mẫu gồm bộ nồi sunhouse nhu yếu phẩm Trung Thành, mâm Inox Hoàng Vũ, khăn Poemy của Movers; 16 gia đình chính sách xã Nam Cường gồm tiền mặt 500.000 đồng/hộ; 15 cựu thanh niên xung phong trị tgiá 500.000 đồng/mặt; 8 Trẻ em khuyết tật trị giá 500.000 đồng/học sinh; 100 suất quà cho các em học sinh gồm cặp sách, đồ dùng học tập, mũ len, tất...
Nghi thức khởi công xây dựng đường bê tông liên 3 thôn vùng cao. Ảnh: Khắc Kiên
Ngoài ra, chương trình cũng kêu gọi xây dựng đường bê tông lên 3 thôn vùng cao trị giá 81 triệu 100.000 đồng; Khu vui chơi cho trẻ em tại điểm trường Bản Lồm trị giá 11 triệu 400.000 đồng; Công trình thắp sáng đường quê trị giá 32 triệu 325.000 đồng... Đặc biệt, trực tiếp đi trao và chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây, nhất là các học sinh còn quá nhiều khó khăn, đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh quyết định tặng tiền mặt tổng giá trị 49 triệu đồng cho các em mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng/suất.
Đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh trao tặng lãnh đạo xã Nam Mẫu số tiền gửi đến các em học sinh. Ảnh: Khắc Kiên
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi lại những khoảnh khắc sẻ chia đầy xúc động của cộng đồng doanh nghiệp với người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 3 điểm tại chương trình.
 
 
 
 
 
Nhận những món quà từ tấm lòng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các em học sinh đều có chung cảm xúc vui mừng, cho rằng đây là sự động viên lớn để vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Khắc Kiên

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần