Doanh nghiệp ô tô chi hơn tỷ USD mua linh kiện nhập khẩu

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Hải quan, lũy kế 5 tháng, doanh nghiệp ô tô Việt chi hơn 1,65 tỷ USD để nhập linh kiện, phụ tùng về lắp ráp.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, linh kiện, phụ tùng ôtô được các doanh nghiệp nhập về Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 5 với 357 triệu USD, tăng 39 triệu USD so với một tháng trước đó.
 Ảnh minh họa
Hàn Quốc vẫn có thị phần linh kiện, phụ tùng xuất sang Việt Nam nhiều nhất, với 105 triệu USD, tăng 13% so với tháng 4. Trung Quốc đã soán ngôi Thái Lan, vươn lên ở vị trí thứ 2 với hơn 59 triệu USD, Thái Lan 57,5 triệu USD, Indonesia 26 triệu USD... Trong khi đó lượng linh kiện nhập từ Nhật lại giảm 7%, còn hơn 53 triệu USD. Xét về giá trị, linh kiện nhập từ Đức khá khiêm tốn, gần 19 triệu USD nhưng tăng trên 50% so với tháng 4.
Luỹ kế 5 tháng, Việt Nam đã chi hơn 1,65 tỷ USD để nhập linh kiện, phụ tùng ôtô về lắp ráp trong nước, tăng 20 triệu USD (khoảng 14%) so với cùng kỳ.
Trong đó, Việt Nam nhập 481 triệu USD linh kiện, phụ tùng ôtô từ Hàn Quốc. Thị trường cung cấp thứ 2 cho Việt Nam là Nhật Bản với 300 triệu USD, đứng thứ 3 là Trung Quốc với hơn 290 triệu USD, đứng thứ 4 là Thái Lan với 247 triệu USD...
Riêng thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp Việt chủ yếu nhập thiết bị xe tải, dây diện, thuộc da, nệm...
Đáng chú ý, linh kiện ô tô từ Đức tại Việt Nam dù có nhiều nhà máy lắp ráp song nhập từ Đức khá khiêm tốn. 5 tháng qua, các doanh nghiệp Việt chỉ chi hơn 72 triệu USD để nhập linh kiện từ Đức, tỷ trọng này chỉ bằng 1/10 so với kim ngạch mà chúng ta nhập từ Hàn Quốc.
Hiện nhiều mẫu xe thuộc Mercesdes đã được lắp ráp ở Việt Nam. Tới đây, Trường Hải cũng có kế hoạch lắp ráp các mẫu xe BMW mà doanh nghiệp này đang nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối tại Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần