Doanh nghiệp thiếu lao động sau Tết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại KCN Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) từ ngày mùng 7 Tết, các cơ sở sản xuât đã làm việc trở lại .

KTĐT - Tại KCN Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) từ ngày mùng 7 Tết, các cơ sở sản xuât đã làm việc trở lại .

 

Tuy nhiên, theo đại diện Cty Cổ phần Hanel Xốp nhựa cho biết, chỉ có 80% công nhân quay lại làm việc, giảm đáng kể so với năm trước. Tỷ lệ này ở Cty Cổ phần Giấy Hải Tiến trong KCN Sài Đồng là 30%. Ông Tống Quang Huy, Giám đốc Cty nói: "Do hiện nay các địa phương khác đều có KCN nên lao động phổ thông thường tìm về địa phương làm việc sau nhiều năm làm việc xa nhà. Giá cả tại các đô thị lớn như Hà Nội ngày càng đắt đỏ nên công nhân khá cân nhắc khi quyết định ở lại. Cty chúng tôi đang gấp rút tuyển 200 lao động phổ thông".

 

Theo số liệu khảo sát chung, tại KCN Sài Đồng, số lao động đi làm trở lại chiếm 70 - 85%, KCN Đại Từ 80- 90%, KCN Thăng Long 80 - 95%. Nhiều doanh nghiệp phải nhờ đến trung tâm giới thiệu việc làm với con số lên tới hàng nghìn lao động. Ông Ngô Chí Hùng, Phó Trưởng ban quản lý các KCN&KCX Hà Nội, cho biết: "Năm nào số lao động nghỉ việc sau Tết cũng cao hơn số lao động từ các tỉnh khác ra thành phố tìm việc. Hiện, với mức lương chỉ 1,5 triệu đồng với điều kiện phải thuê nhà, sinh hoạt ở Hà Nội ngày một cao thì rất khó giữ chân người lao động".