Doanh nhân Phạm Nhật Vượng - Nhà tỷ phú yêu nước

Nguyễn Hưng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tôi gọi như vậy với doanh nhân Phạm Nhật Vượng - ông chủ Tập đoàn Vingroup, nổi tiếng với kinh doanh địa ốc, mới đây là kinh doanh ô tô, với sự kính phục. Bởi, kinh doanh là kiếm lợi nhuận, kiếm tiền, nhưng tiền để làm gì là cả một vấn đề về quan niệm sống với bản thân, gia đình xã hội, đất nước.

 
Mới đây, ngày 3/4/2020, ông Phạm Nhật Vượng và Vingroup công bố quyết định triển khai sản xuất máy thở các loại và máy đo thân nhiệt cho thị trường Việt Nam.
Chống dịch bao giờ cũng phải đi bằng ba chân: Tuyên truyền cho cộng đồng biết rõ tình hình dịch bệnh (luôn là biện pháp đi đầu), phòng - dập dịch và điều trị cho người đã mắc, nhiễm virus. Trong dịch Covid-19, máy thở là loại máy rất quan trọng, bởi virus corona mới (SARS-CoV- 2) tấn công vào phổi gây biến chứng nặng nề, thuốc điều trị đặc hiệu chưa có, điều trị triệu chứng là cần thiết và máy thở cho các bệnh nhân nặng không thể không có. Trong khi đó, tại Việt Nam, máy thở có rất ít, chỉ đủ đáp ứng cho những ngày thường.
Để sản xuất máy thở, trưa 30/3, lãnh đạo Vingroup đã họp khẩn và yêu cầu các viện nghiên cứu của tập đoàn dừng sản xuất để tìm ra phương án, tìm đối tác sản xuất gấp thiết bị tối cần thiết này. Chỉ sau 1 ngày, Vingroup đã tìm được đối tác là Hãng Medtronic của Mỹ để được sử dụng thiết kế của họ cho máy thở xâm nhập nhãn hiệu PB560, đồng thời bắt tay vào nghiên cứu máy thở không xâm nhập dựa theo thiết kế do trường Đại học MIT (Mỹ) chia sẻ cho cộng đồng. Thông tin từ tập đoàn này cho biết, khoảng 2 tuần nữa các linh kiện sẽ được nhập về và một tháng sau những chiếc máy thở sẽ xuất xưởng. Tập đoàn sẽ tặng Bộ Y tế 5.000 máy và sẽ sản xuất 45.000 máy thở xâm nhập cùng 10.000 máy thở xâm nhập mỗi tháng.
Sự phản ứng quyết liệt của ông Phạm Nhật Vượng và cộng sự tại Vingroup thể hiện rõ tấm lòng của một doanh nhân với đất nước trong lúc dịch bệnh đầy khó khăn. Chắc chắn, Vingroup còn nhiều khó khăn (thuộc tính tất yếu của bất cứ DN nào) nhưng họ vẫn dành sự sẻ chia cả về vật chất lẫn tinh thần là đáng trân trọng.
Việt Nam xưa nay có những nhà tư sản dân tộc yêu nước như Trịnh Văn Bô, Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà… Ông Phạm Nhật Vượng đang nối tiếp những doanh nhân nặng lòng với đất nước ấy. Trong những giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ khó khăn, nhất là trong chiến tranh, thiên tai - dịch họa, rất cần những doanh nhân lớn - những tỷ phú giúp đỡ. Chỉ có họ mới có đủ tiềm lực tài chính, sự nhạy bén, cả bề dày tri thức (như ông Phạm Nhật Vượng có trong tay các viện nghiên cứu, nhà máy sản xuất hàng điện tử) để giúp sức cho đất nước, góp phần cùng Nhà nước, Chính phủ đưa đất nước vượt qua khó khăn.
Đất nước mong ngày càng có nhiều người như doanh nhân Phạm Nhật Vượng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần