Độc đáo đón Giáng sinh với cây thông Noel thật để bảo vệ môi trường

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đón Giáng sinh là dịp chúng ta cùng nhau trang hoàng cho mái ấm gia đình, cơ quan, cửa hàng với những cây thông lộng lẫy, nhiều sắc màu… Nhưng trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng mạnh mẽ, rõ rệt thì việc chơi cây thông Noel gắn với bảo vệ môi trường đã được người kinh doanh và tiêu dùng hướng đến.

Dạo quanh thị trường các chợ cây như: Bưởi, Hà Đông hay nhiều cửa hàng cây cảnh trên địa bàn Hà Nội năm nay đang bán rất nhiều cây thông Noel tươi. Theo một số chủ cửa hàng đây là thông nhập khẩu từ nước ngoài. Trong ảnh: Các loại cây thông tươi Noel bán tại chợ Hà Đông.

Cây thông trong dịp Noel là một điều rất thiêng liêng đối với mỗi gia đình. Năm nay, cây thông Noel tươi có 2 loại, gồm: Tùng thông và tùng thơm. Cây tùng luôn thể hiện sức sống mạnh mẽ, do đó trang trí trong ngôi nhà dịp Noel và Tết Dương lịch, ngày đầu năm mới không chỉ đem lại may mắn mà còn thể hiện ý trí của gia chủ mong muốn sự phát triển mới. Trong ảnh: Đây lsfcssy thông tùng thơm).
 Cây Tùng thông có màu xanh sẫm. Còn tùng thơm có màu xanh non, khi lấy tay khẽ vuốt vào lá sẽ tỏa ra hương thơm dễ chịu. Mua sắm trang trí tùng thông và tùng thơm thật không chỉ giúp cho các gia đình đón không khí giáng sinh ấm áp trọn vẹn mà qua Giáng sinh còn có thể mang thông ra vườn trồng để năm sau sử dụng lại.
 Sau mỗi năm cây sẽ lớn lên, giúp cho các gia đình có thể tiết kiệm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường ở 2 khía cạnh. Một là không loại thải rác từ các cây thông nhựa ra môi trường. Hai là trồng cây là góp phần làm giảm hiệu ứng nhà kính.
 Tại các cửa hàng phần lớn là những cây thông chỉ cao chừng từ 30 - 70cm, nhưng ở chợ bán từ loại nhỏ đến nhiều cây thông lớn hơn, có thể cao đến trên 1,3 - 1,5m. Giá bán các loại cây này cũng đa dạng từ 125.000 đồng đến 800.000 đồng tùy theo kích cỡ của cây.
 Đa dạng các mẫu cây thông Noel thật trong cửa hàng đã được trang trí.

 Nếu khách mua cây tại cửa hàng cây thì có thể yêu cầu trang trí cây bằng các loại giấy bọc, quả châu, đèn nháy. Tiền trang trí cây cũng tùy vào số lượng sản phẩm trang trí trên cây. Nếu mua cây tại chợ thì khách tự mua đèn và quả châu trang trí.
 
 Khách mua thông ở chợ cây có nhiều lựa chọn.