Đội bóng xã Tân Lập vô địch Giải bóng đá Đan Phượng Cup lần thứ XI

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Vượt qua các đối thủ nặng ký, đội bóng xã Tân Lập đã xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá Đan Phượng Cup lần thứ XI năm 2022. Về nhì là đội bóng xã Hồng Hà.

Chiều 17/12, tại sân vận động huyện Đan Phượng đã diễn ra trận chung kết Giải bóng đá Đan Phượng Cup lần thứ XI năm 2022 giữa hai đội bóng xã Tân Lập và xã Hồng Hà. Đây là hoạt động trong nội dung thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao huyện Đan Phượng lần thứ X năm 2022.

Trận chung kết giữa hai đội bóng xã Tân Lập và xã Hồng Hà diễn ra gay cấn, kịch tính.
Trận chung kết giữa hai đội bóng xã Tân Lập và xã Hồng Hà diễn ra gay cấn, kịch tính.

Giải đấu do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng phối hợp với Huyện đoàn Đan Phượng tổ chức, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, trận đấu chung kết giữa hai đội bóng xã Tân Lập và xã Hồng Hà đã diễn ra vô cùng kịch tính, hấp dẫn trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Bất chấp thời tiết giá lạnh, hàng trăm cổ động viên vẫn có mặt trên khán đài với kèn, trống, băng rôn, tiếp lửa cho các cầu thủ thi đấu thăng hoa.

Hàng trăm khán giả có mặt trên khán đài để cổ vũ cho hai đội bóng.
Hàng trăm khán giả có mặt trên khán đài để cổ vũ cho hai đội bóng.

Hai đội bóng xã Tân Lập và xã Hồng Hà được đánh giá là khá ngang cơ nên trận đấu diễn ra trong thế trận giằng co, ăn miếng trả miếng. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau với tỷ số 1 – 1. Bước vào loạt đá luân lưu cân não, hai đội tiếp tục hòa nhau với tỷ số 4 – 4. Sau lượt phụ cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về đội bóng xã Tân Lập trong tiếng reo hò như vỡ òa của các cổ động viên.

Hai đội phải quyết định thắng thua bằng loạt đá luân lưu cân não.
Hai đội phải quyết định thắng thua bằng loạt đá luân lưu cân não.

Giải bóng đá Đan Phượng Cup lần thứ XI thu hút 16 đội bóng với trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo Ban Tổ chức, đối tượng tham gia Giải bóng đá Đan Phượng Cup lần thứ XI là nam thanh niên từ 17 - 35 tuổi (sinh năm 2005 đến năm 1987) có hộ khẩu thường trú tại các xã, thị trấn đang sinh sống, làm việc, tại huyện Đan Phượng hoặc học tập tại các trường chuyên nghiệp.

Niềm vui của các cầu thủ lẫn cổ động viên đội bóng xã Tân Lập khi giành chức covo địch.
Niềm vui của các cầu thủ lẫn cổ động viên đội bóng xã Tân Lập khi giành chức covo địch.

Mỗi xã, thị trấn thành lập một đội bóng gồm 25 người (11 cầu thủ chính thức, 11 cầu thủ dự bị, 1 trưởng đoàn, 1 huấn luyện viên, 1 chăm sóc viên) để tham gia thi đấu. Hình thức thi đấu: Bốc thăm chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt lấy hai đội Nhất, Nhì bảng vào thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết.

Báo cáo tổng kết giải đấu ngay sau khi trận chung kết kết thúc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên cho biết, Giải bóng đá Đan Phượng Cup lần thứ XI có thêm ý nghĩa khi được chọn là một trong 10 nội dung thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Đan Phượng lần thứ X năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao huy chương và cup vô địch cho đội bóng xã Tân Lập.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao huy chương và cup vô địch cho đội bóng xã Tân Lập.

Thời gian thi đấu kéo dài 31 trận từ ngày 8/10 - 17/12/2022. Với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực, đoàn kết và fair-play, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp mắt từ những tình huống sút xa, đánh đầu, tình huống cố định, phối hợp nhóm...

Đại diện Sở VH&TT Hà Nội trao giải Nhì cho đội bóng xã Hồng Hà.
Đại diện Sở VH&TT Hà Nội trao giải Nhì cho đội bóng xã Hồng Hà.

“Mặc dù đôi lúc thời tiết, điều kiện sân bãi có phần ảnh hưởng đến chất lượng các trận đấu song trên sân bóng, các cầu thủ luôn cố gắng cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay, đầy kịch tính, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn ngày càng được khẳng định” – bà Bùi Thị Quyên khẳng định.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên và Bí thư Huyện đoàn Đan Phượng Tạ Thị Ngọc Hân trao giải Ba cho hai đội bóng xã Liên Trung và Liên Hồng.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên và Bí thư Huyện đoàn Đan Phượng Tạ Thị Ngọc Hân trao giải Ba cho hai đội bóng xã Liên Trung và Liên Hồng.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên, Giải bóng đá Đan Phượng Cup lần thứ XI đã thành công, mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích và tạo cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết, tình yêu bóng đá giữa các xã, thị trấn trên địa bàn.

Ngay sau trận chung kết diễn ra, Ban Tổ chức đã tiến hành trao các giải thưởng trong khuôn khổ Giải bóng đá Đan Phượng Cup lần thứ XI. Cụ thể, chiếc cúp vô địch thuộc về đội bóng xã Tân Lập. Giải Nhì thuộc về đội bóng xã Hồng Hà. Đồng giải Ba là đội bóng xã Liên Trung và xã Liên Hồng.

Ban Tổ chức trao giải đội bóng phong cách cho xã Liên Hồng.
Ban Tổ chức trao giải đội bóng phong cách cho xã Liên Hồng.
Trao giải vua phá lưới cho hai cầu thủ Nguyễn Tất Hải Nam (đội bóng xã Hồng Hà) và Đinh Xuân Tùng (đội bóng xã Liên Hà).
Trao giải vua phá lưới cho hai cầu thủ Nguyễn Tất Hải Nam (đội bóng xã Hồng Hà) và Đinh Xuân Tùng (đội bóng xã Liên Hà).
Trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cho cầu thủ Nguyễn Đăng Trung (đội bóng xã Tân Lập).
Trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cho cầu thủ Nguyễn Đăng Trung (đội bóng xã Tân Lập).
Giải thủ môn xuất sắc thuộc về cầu thủ Nguyễn Hữu Thể (đội bóng xã Tân Lập).
Giải thủ môn xuất sắc thuộc về cầu thủ Nguyễn Hữu Thể (đội bóng xã Tân Lập).
Ban Tổ chức tặng hoa cảm ơn Tổ trọng tài đã điều hành giải đấu thành công.
Ban Tổ chức tặng hoa cảm ơn Tổ trọng tài đã điều hành giải đấu thành công.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao các giải phụ như: Vua phá lưới thuộc về cầu thủ Nguyễn Tất Hải Nam (đội bóng xã Hồng Hà) và Đinh Xuân Tùng (đội bóng xã Liên Hà).

Giải cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ Nguyễn Đăng Trung (đội bóng xã Tân Lập); giải thủ môn xuất sắc thuộc về cầu thủ Nguyễn Hữu Thể (đội bóng xã Tân Lập); giải đội bóng phong cách thuộc về đội bóng xã Liên Hồng.

 

16 đội bóng tham gia Giải bóng đá Đan Phượng Cup lần thứ XI chia thành 4 bảng thi đấu 3 vòng loại. Bảng A gồm các xã: Thượng Mỗ, Phương Đình, Liên Hồng, Thọ Xuân. Bảng B gồm các xã: Song Phượng, Hạ Mỗ, Trung Châu, Hồng Hà. Bảng C gồm các xã: Tân Hội, Liên Trung, Liên Hà và thị trấn Phùng. Bảng D gồm các xã: Tân Lập, Đồng Tháp, Thọ An, Đan Phượng.