Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 "bắt tay" ngay vào đảm bảo PCCC
Kinhtedothi - Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Ban chỉ huy Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 tham mưu cấp trên để tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong giai đoạn hiện nay.
Ngày 6/7, Chỉ huy Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, với tinh thần duy trì hoạt động liên tiếp, không để gián đoạn khi triển khai bộ máy chính quyền 2 cấp, Đội đã chủ động làm việc với các phường Đại Mỗ, Dương Nội, Yên Nghĩa để triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong công tác an toàn cháy, nổ.

Trước đó, ngày 30/6/2025, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Đội CC&CNCH khu vực số 4 được phân công nhiệm vụ quản lý Nhà nước về PCCC trên địa bàn các phường: Đại Mỗ, Dương Nội, Yên Nghĩa.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Ban chỉ huy Đội đã tham mưu lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về PCCC trong giai đoạn hiện nay. Đây là hoạt động thể hiện sự khẩn trương, tích cực, trách nhiệm trong bối cảnh cả nước thực hiện áp dụng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.
Trung tá Vũ Hoài Nam - Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 4 đã phổ biến, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm khi Luật PCCC và CNCH, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Luật PCCC và CNCH có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Trong đó đặc biệt lưu ý công tác điều tra cơ bản, phân loại các cơ sở trên địa bàn phường theo địa giới hành chính mới. Cùng với đó, đại diện Đội CC&CNCH khu vực số 4 - cũng giải đáp những khó khăn, tồn tại, đồng thời đưa ra hướng dẫn để thực hiện hiệu quả các quy định tại Nghị định 105/2025/NĐ-CP.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 4 làm việc với Công an phường Dương Nội.
Để đảm bảo an toàn PCCC, Ban chỉ huy Công an các phường đã khẩn trương tham mưu UBND cùng cấp tiến hành bàn giao danh sách các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC&CNCH về Đội CC&CNCH khu vực số 4 để thực hiện công tác hướng dẫn, quản lý theo quy định.
Đồng thời, công an các phường tiếp tục rà soát, tiến hành điều tra cơ bản, không để sót, lọt địa bàn, cơ sở; tổ chức tuyên truyền công tác PCCC&CNCH trên địa bàn, tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, nhà trọ, các cơ sở xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trong công tác tiếp nhận, điều tra và giải quyết vụ cháy...
Qua làm việc, trao đổi, Chỉ huy và Cảnh sát khu vực các phường đã tiếp thu toàn bộ nội dung hướng dẫn, đồng thời tiến hành tham mưu ngay cho UBND cùng cấp bàn giao và tiếp nhận hồ sơ, danh sách cơ sở thuộc diện quản lý theo phân cấp; tham mưu UBND phường thực hiện đồng bộ, hiệu quả, không bị ngắt quãng, gián đoạn, không bỏ trống, bỏ sót địa bàn trong lĩnh vực PCCC&CNCH, góp phần kéo kéo giảm nguy cơ phát sinh cháy, nổ cũng như thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Hà Nội: lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chủ động triển khai nhiệm vụ cấp bách
Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Hà Nội cho biết, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 đã chủ động triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong giai đoạn hiện nay với công an 3 phường: Bồ Đề, Long Biên, Phúc Lợi.

Hà Nội chủ động phòng cháy rừng mùa nắng nóng
Kinhtedothi - Mùa nắng nóng 2025 được nhận định có nhiều diễn biến bất thường khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Để bảo vệ rừng hiệu quả, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), các ban quản lý rừng trên địa bàn Hà Nội.

Toà nhà chung cư Hoàng Gia Sme: hoạt động gần 10 năm vẫn chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
Kinhtedothi – Đã gần 10 năm kể từ ngày đưa vào sử dụng, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại toà nhà chung cư Hoàng Gia Sme (phường Quang Trung, quận Hà Đông) vẫn chưa được nghiệm thu, gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của cư dân.