Đổi mới giáo dục chính trị thiết thực, hiệu quả hơn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Phạm Văn Linh và Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi dự hội nghị.

Theo đánh giá tại Hội nghị, công tác giáo dục lý luận chính trị trong năm qua được đánh giá cao,  bám sát nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo theo chỉ đạo của cấp ủy. Trong năm, 30 trung tâm bồi dưỡng chính trị đã mở được 1.911 lớp với trên 302.000 lượt học viên, tăng cả về số lớp và số học viên so với năm 2013. Ngoài ra còn có các hình thức bồi dưỡng báo cáo viên, bồi dưỡng chuyên đề, tập trung vào những nội dung như tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây; tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô và cả nước; thông tin tuyên truyền về 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh… Đặc biệt, TP đã đổi mới công tác học tập, quán triệt bằng hình thức hội nghị trực tuyến, theo đó thành phần tham gia được mở rộng, hiệu quả việc học tập, quán triệt được nâng cao...

Nhấn mạnh năm 2015 có nhiều sự kiện quan trọng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi yêu cầu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải đổi mới mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các quận, huyện, thị ủy và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cần bám sát công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, đáp ứng yêu cầu chính trị của nhiệm kỳ tới; bám sát tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, tạo không khí thi đua, phấn khởi, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề 2015 về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần