TP Hồ Chí Minh:

Đối tượng cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng Sacombank ra đầu thú

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/3, Hà Vỹ Toàn đối tượng cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh cho biết, đang lấy lời khai với Hà Vỹ Toàn (SN 1990, ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh), là nghi phạm thứ 3 trong vụ cướp ngân hàng Sacombank vào chiều 3/3.

Theo hồ sơ, do cần tiền tiêu xài, Trương Minh Thiện rủ Trương Vĩnh Xương (cùng 34 tuổi) và Hà Vỹ Toàn (33 tuổi) đi cướp ngân hàng.

Đối tượng Hà Vỹ Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Đối tượng Hà Vỹ Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

​​​​​​Chiều ngày 3/3, cả ba đến Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank tại phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Thiện đỗ xe ở lề đường để Xương trông giữ và cảnh giới rồi cùng Toàn vào ngân hàng.

Sau khi ngồi chờ khoảng một phút, một trong hai người rút từ trong túi đang đeo ra một vật màu đen giống súng ngắn uy hiếp bảo vệ, nhân viên ngân hàng và yêu cầu đưa tiền.

Người còn lại đi quanh phòng giao dịch lấy tiền, nhưng không thấy tiền nên cả hai bỏ ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận 8 đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và các lực lượng liên quan khám xét hiện trường, truy xét.

Đến 2 giờ ngày 4/3, Công an đã bắt được 2 đối tượng là Trương Minh Thiện (SN 1989, hộ khẩu thường trú Quận 1, nơi ở hiện nay quận 8, TP Hồ Chí Minh) và Trương Vĩnh Xương (SN 1989, hộ khẩu thường trú quận 5, TP Hồ Chí Minh).

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC
Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

​​Công an cũng xác định được đối tượng còn lại trong vụ cướp là Hà Vỹ Toàn đang bỏ trốn. Vì vậy, Công an quận 8 đã tích cực vận động gia đình liên lạc đưa đối tượng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Sau quá trình vận động tích cực, giải thích rõ các quy định của pháp luật khoan hồng đối với người phạm tội chủ động ra đầu thú, ăn năn hối lỗi, ngày 7/3, đối tượng Hà Vỹ Toàn đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an an quận 8 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, đối tượng Toàn từng có 3 tiền án tiền sự.

Hiện Công an quận 8 đã tiếp nhận đối tượng, lấy lời khai để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án.

 

Trước đó, ngày 6/3, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 8 Đỗ Hữu Trí và Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Nguyễn Thanh Sang đã trao khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ án cướp ngân hàng.

Ba tập thể được khen thưởng gồm Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an.