Đội tuyển Việt Nam chỉ thắng đội tuyển Thái Lan 3 lần trong 28 năm

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thống kê về lịch sử đối đầu từ năm 1995 đến nay, đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 lần giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan và để thua đế 16 lần.

Tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Indonesia để lần thứ 2 lọt vào chung kết AFF Cup dưới thời của HLV Park Hang-seo. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo ở chung kết là "kỳ phùng địch thủ" trong khu vực Đông Nam Á - tuyển Thái Lan. 

Đội bóng của HLV Mano Polking đã có màn lội ngược dòng ấn tượng với tỷ số 3-0 ở trận lượt về để giành chiến thắng với tổng tỷ số là 3-1. Rõ ràng, trận chung kết AFF Cup 2022 được nhiều người dự đoán và ví như trận đấu trong mơ của khu vực Đông Nam Á khi cả hai đội đều thể hiện được sức mạnh và bản lĩnh.

Tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan sẽ đối đầu với nhau vào ngày 9/1 trên sân Mỹ Đình ở trận lượt đi AFF Cup 2022.
Tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan sẽ đối đầu với nhau vào ngày 9/1 trên sân Mỹ Đình ở trận lượt đi AFF Cup 2022.

Thống kê về lịch sử đối đầu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan, hai đội đã đối đầu với nhau 28 lần tính từ năm 1995 cho tới nay. Trogn đó, lịch sử đang nghiêng về "Voi chiến" với 16 trận thắng, tuyển Việt Nam chỉ thắng 3 trận và hòa 9 trận.

Trong 3 chiến thắng của tuyển Việt Nam trước tuyển Thái Lan, trận đấu gần nhất là ở King's Cup 2019 trên đất của Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã đánh bại đổi chủ nhà để giành vào chơi trận chung kết của giải bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo Anh Đức - người đang được HLV Park Hang-seo tin tưởng là 1 trong các trợ lý ở tuyển Việt Nam. Trong khi đó, hai trận thắng còn lại tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ với cùng tỷ số là 4-0 tại chung kết SEA Games 1995 và bán kết Tiger Cup 2002 (tiền thân của AFF Cup).

Lịch sử đối đầu giữa hao đội đang nghiêng về tuyển Thái Lan.
Lịch sử đối đầu giữa hao đội đang nghiêng về tuyển Thái Lan.

Cũng ở một thống kê khác, tuyển Việt Nam đã gặp tuyển Thái Lan 8 lần ở AFF Cup với 11 trận (trong đó có 3 lần diễn ra theo thể thức lượt đi, lượt về). Hai trận chung kết sắp tới là cơ hội để tuyển Việt Nam đòi lại món nợ cách đây 1 năm tại AFF Cup 2020 (giải đấu phải lùi 1 năm vì dịch Covid-19). Thầy trò HLV Park Hang-seo đã để thua ở vòng bán kết với tổng tỷ số là 0-2. Đây cũng là cơ hội để Quang Hải và đồng đội tri ân đối với HLV Park Hang-seo sau 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan sẽ đối đầu với nhau vào ngày 9/1 trên sân Mỹ Đình ở trận lượt đi. Trận đấu lượt về sẽ được diễn ra vào ngày 13/1 trên sân Thammassat.