Đội xã hội tình nguyện: Giúp thanh niên tránh xa cạm bẫy

An Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để thanh niên tránh xa cạm bẫy từ ma túy và các tệ nạn xã hội, nhiều năm qua, Đội xã hội tình nguyện xã Sơn Đà (huyện Ba Vì) với những hạt nhân nòng cốt là thanh niên đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Tình trạng vi phạm pháp luật trong đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn cũng vì thế mà giảm đi rõ rệt.

Đoàn viên xã Sơn Đà tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật.  Ảnh: An Bình

Chia sẻ với phóng viên, anh Lê Minh Đức (thôn Yên Thịnh, xã Sơn Đà) cho biết: “Là một xã thuần nông, không có nghề phụ, tỷ lệ thanh niên ly hương ở Sơn Đà khá phổ biến. Trong đó, nhiều thanh niên sinh sống tại địa phương không có việc làm ổn định, thiếu sân chơi, kỹ năng nên dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo, sa đà vào tệ nạn xã hội. Nếu không có biện pháp ngăn ngừa có hiệu quả, tình trạng mất trật tự, an toàn xã hội sẽ đe dọa cuộc sống yên bình của bà con Nhân dân địa phương là điều khó tránh khỏi”.
Được biết, toàn xã Sơn Đà có 217 đoàn viên thanh niên sinh hoạt ở 7 chi đoàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới đoàn viên thanh niên được Đoàn xã đặc biệt chú trọng. Anh Bùi Công Hưởng - Bí thư Chi đoàn thôn Trí Phú chia sẻ: “Để có thể phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên, các chi đoàn trong xã thường xuyên tuyên truyền tác hại của ma túy đến thanh niên trong thôn. Nhất là những thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa, thanh niên lao động tại địa phương giúp nâng cao nhận thức trong giới trẻ, giúp các bạn hiểu về tác hại của ma túy, có cách phòng tránh trong trường hợp bị các đối tượng xấu dụ dỗ sử dụng ma túy”.
Đặc biệt, từ nhiều năm qua, để công tác tuyên truyền được thực hiện có hiệu quả, Đoàn thanh niên xã cùng với Công an xã thành lập Đội xã hội tình nguyện gồm 9 người, trong đó có 6 thành viên là thanh niên. Đội xã hội tình nguyện chủ động tiếp xúc với thanh niên, trong đó chú trọng đến đối tượng thanh niên có biểu hiện xấu, ăn chơi, đua đòi, không có công việc và nghề nghiệp ổn định. Không chỉ tiếp cận, các thành viên trong Đội cũng chủ động phối hợp cùng lực lượng Công an xã động viên, giáo dục, giải thích, mạnh hơn là răn đe để các thanh niên này chấn chỉnh mình và không vướng vào tệ nạn xã hội, ma túy.
Để hoạt động tuyên truyền gần gũi, thực chất, được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng, Đoàn thanh niên xã Sơn Đà đã có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức hoạt động như hàng tháng, Ban chấp hành Đoàn xã đều họp để đề ra chương trình hoạt động, triển khai các kế hoạch của Đoàn cấp trên, của xã liên quan đến nội dung phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội. Thông qua quá trình trao đổi, việc tuyên truyền thường xuyên được đổi mới về nội dung và hình thức để đến gần hơn với đối tượng thanh niên. Hàng năm, Đoàn xã cũng thường xuyên tổ chức các đêm diễn văn nghệ, giải bóng đá nhằm kết nối thanh niên; trong đó lồng ghép những tiểu phẩm về phòng chống ma túy; phối hợp tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên vào dịp 26/3 và tổng kết năm học ở trường THCS... Qua các hoạt động trên đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên của xã.
Chia sẻ về kết quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đoàn viên thanh niên, anh Tô Danh Dương – Bí thư Đoàn xã Sơn Đà cho biết: “Đoàn xã đã phối hợp với Công an xã, lãnh đạo ở các thôn trong các năm qua đã đưa 3 thanh niên đi cai nghiện tập trung, giúp đỡ những thanh niên trước đây đã đi cai nghiện về để họ tái hòa nhập cộng đồng và không mắc tệ nạn trở lại".
Đến nay, 3/5 thôn ở Sơn Đà không có thanh niên mắc nghiện ma túy. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến đoàn viên thanh niên bước đầu đã có những kết quả tích cực.
Bí thư Đoàn xã Sơn Đà Tô Danh Dương

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần