Đón xem mưa sao băng đầu tiên trong năm mới 2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm mùng 3 rạng sáng 4/1/2016, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng đầu tiên trong năm mới- mưa sao băng Quadrantid

Đây cũng là hiện tượng thiên văn đáng chú ý đầu tiên của 2016.

Mưa sao băng Quadrantid diễn ra từ ngày 1- 5/1, đạt cực đại vào đêm mùng 3 rạng sáng ngày 4 với lượng mưa sao băng khoảng 40 vệt một giờ. Thời gian quan sát lý tưởng nhất là 3h sáng 4/1.

Tâm điểm của trận mưa sao băng nằm ở khu vực bầu trời gần nhóm sao Bắc Đẩu thuộc chòm sao Ursa Major (Chú chó lớn) và ngôi sao sáng Arcturus của chòm sao Bootes (Thợ săn gấu). Người quan sát nên nhìn về hướng trời đông, chọn nơi có ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí.

Đầu năm mới có mưa sao băng - ảnh 1Vùng trời chứa chứa chòm sao là tâm điểm của trận mưa sao băng Quadrantid.

Mưa sao băng Quadrantid là một trận mưa sao băng trên mức trung bình, được tạo nên từ những hạt bụi sót lại của sao chổi 2003 EH1 khi đi qua quỹ đạo trái đất hàng năm./.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần