Đông Anh - điểm sáng về thi tuyên truyền pháp luật

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo của TP về đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt quan tâm đến nhóm công dân thanh thiếu niên trên địa bàn TP, huyện Đông Anh được xem là điểm sáng, khi đạt nhiều kết quả cao trong các cuộc thi.

Một buổi phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh THCS huyện Đông Anh. Ảnh: Doãn Thành
Một buổi phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh THCS huyện Đông Anh. Ảnh: Doãn Thành

Tích cực hưởng ứng phong trào

Tại cuộc thi tìm hiểu pháp luật môi trường mạng do UBND TP Hà Nội tổ chức mới đây, huyện Đông Anh đã giành giải Nhất đối với nội dung video, clip tuyên truyền cho đối tượng đủ 18 tuổi trở lên và giải Nhì cho đối tượng là người dưới 18 tuổi. Cùng với đó, trong các cuộc thi tuyên truyền pháp luật, huyện cũng từng đoạt nhiều giải Ba, giải Khuyến khích, giải phong trào...

Bên cạnh đó, huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động liên quan, trong đó đặc biệt coi trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở nhà trường. Trưởng phòng Tư pháp huyện Đông Anh Nguyễn Thị Việt Anh cho biết, huyện chỉ đạo các nhà trường thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức thực hiện như: Trò chơi, hội thi, diễn kịch, tiểu phẩm, làm thơ... Tìm hiểu Luật Phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống bạo lực học đường, an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái...

Để đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng GD&ĐT huyện đã xây dựng cổng thông tin điện tử của ngành với tên miền pgd-donganh.edu.vn chứa đầy đủ website của các trường từ cấp học mầm non đến cấp học THCS tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

“Sau 10 năm thực hiện Luật Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức ngoại khóa 1.525 tiết về tuyên truyền giáo dục pháp luật. Đồng thời phối hợp với công an huyện tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật an toàn giao thông đường bộ cho 54 trường THCS, tiểu học với 1.730.160 lượt học sinh tham dự; tổ chức 53 chuyên đề về giáo dục pháp luật (gồm chuyên đề về quyền trẻ em, an toàn giao thông, bạo lực học đường, giáo dục giới tính). Tuyên truyền miệng pháp luật: 2.640 cuộc thi với 257.830 giáo viên, học sinh tham gia” – bà Nguyễn Thị Việt Anh cho hay.

Tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tuyên truyền

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, dựa trên nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, DN yêu cầu quản lý Nhà nước và thực tiễn thi hành pháp luật, những năm qua, huyện Đông Anh đã ban hành 493 Kế hoạch triển khai về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 115 văn bản hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó, Phòng Tư pháp huyện là cơ quan thường trực Hội đồng tham mưu ban hành 30 văn bản, các ngành, phòng, ban đơn vị khác tham mưu 85 văn bản.

Cũng theo đại diện UBND huyện Đông Anh, thông qua hoạt động tuyên truyền pháp luật, tỷ lệ hòa giải thành tại các tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn đạt 82%. Từ đầu năm đến nay, huyện tiếp nhận 816 đơn khiếu nại liên quan đến lĩnh vực tư pháp, đã giải quyết xong 673 đơn. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện về kinh phí cho các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hằng năm huyện bố trí từ 200 - 300 triệu đồng tiền kinh phí, phân bổ cho các phòng, ban.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế nên công tác tuyên truyền đều phải lựa chọn hình thức tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất. Đồng thời tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa để có thêm nguồn lực con người và kinh phí triển khai.

Theo đánh giá, qua triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Đông Anh đã có tác động tích cực đến nhận thức cũng như đời sống xã hội của cán bộ và Nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, huyện vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Điều kiện cơ sở vật chất chưa được đầu tư ngang tầm với nhiệm vụ; kinh phí cấp còn hạn chế, chưa được trang bị cấp mô hình trực quan, hệ thống máy chiếu mô phỏng thực tế sinh động giúp cho đối tượng được tuyên truyền pháp luật dễ hiểu, dễ nhớ.

“Lực lượng cán bộ làm công tác tuyên truyền chưa được đào tạo tập huấn chuyên sâu, kiêm nhiệm nhiều mảng, chuyên đề công tác khác nên việc truyền tải, tuyên truyền cũng còn hạn chế. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân có lúc, có nơi còn chưa cao, nhất là ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông... Để khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới, huyện Đông Anh tiếp tục đẩy mạnh các kế hoạch tuyên truyền; tăng cường huy động nguồn lực xã hội để có thêm kinh phí và nhân lực thực hiện” – Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết thêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần