Đông đảo khách thập phương tới đền Trần du xuân

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên từ năm 2021, đền Trần đã không tổ chức lễ khai ấn như thường lệ vì lý do dịch bệnh nhưng vẫn mở cửa để người dân, du khách vào tham quan, thắp hương.

Đi lễ đã trở thành một nét văn hóa của người Việt Nam trong dịp đầu xuân năm mới, năm nay mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng vẫn có đông  du khách thập phương đến với đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) để cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình và người thân.
Đi lễ đã trở thành một nét văn hóa của người Việt Nam trong dịp đầu xuân năm mới, năm nay mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng vẫn có đông  du khách thập phương đến với đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) để cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình và người thân.
Trước tình hình dịch Covid- 19 vẫn diễn biến phức tạp, Ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần - chùa Tháp đã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong khu di tích, yêu cầu người dân khi đi lễ đầu xuân tuân thủ nguyên tắc 5K.
Trước tình hình dịch Covid- 19 vẫn diễn biến phức tạp, Ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần - chùa Tháp đã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong khu di tích, yêu cầu người dân khi đi lễ đầu xuân tuân thủ nguyên tắc 5K.
Du khách thập phương tới đền Trần đều phải tuân thủ đúng quy định phòng, chống dịch.
Du khách thập phương tới đền Trần đều phải tuân thủ đúng quy định phòng, chống dịch.
Theo thông lệ, nếu không bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ Khai ấn đền Trần Nam Định diễn ra từ ngày 14 đến 15 tháng Giêng âm lịch.
Theo thông lệ, nếu không bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ Khai ấn đền Trần Nam Định diễn ra từ ngày 14 đến 15 tháng Giêng âm lịch.
Lễ khai ấn đền Trần đầu năm là tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường xưa) với ý nghĩa nhân văn là cầu mong cho quốc thái, dân an; thiên hạ thái bình, thịnh trị; động viên mọi người bước vào năm mới mạnh khỏe, lao động hăng say, học tập, công tác tốt. Đây là dịp để các tầng lớp Nhân dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức của các bậc tiền nhân, ghi nhớ công lao to lớn của vương triều Trần ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông xâm lược ở thế kỷ XIII.
Lễ khai ấn đền Trần đầu năm là tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường xưa) với ý nghĩa nhân văn là cầu mong cho quốc thái, dân an; thiên hạ thái bình, thịnh trị; động viên mọi người bước vào năm mới mạnh khỏe, lao động hăng say, học tập, công tác tốt. Đây là dịp để các tầng lớp Nhân dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức của các bậc tiền nhân, ghi nhớ công lao to lớn của vương triều Trần ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông xâm lược ở thế kỷ XIII.
Theo thông lệ, tối 14 tháng Giêng sẽ bắt đầu nghi thức rước hòm ấn từ nội cung đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường, rồi làm lễ khai ấn vào đúng giờ Tý… Sau đó, khách thập phương vào đền tế lễ, xin lá ấn với mong muốn năm mới thành đạt và phát tài.
Theo thông lệ, tối 14 tháng Giêng sẽ bắt đầu nghi thức rước hòm ấn từ nội cung đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường, rồi làm lễ khai ấn vào đúng giờ Tý… Sau đó, khách thập phương vào đền tế lễ, xin lá ấn với mong muốn năm mới thành đạt và phát tài.
Khu vực đền chính, đông đảo du khách thập phương tới dâng hương.
Khu vực đền chính, đông đảo du khách thập phương tới dâng hương.
Người dân tới đây đều thành tâm mong cầu sức khỏe, bình an, tài lộc...
Người dân tới đây đều thành tâm mong cầu sức khỏe, bình an, tài lộc...
Người dân đều bày tỏ lòng thành kính, cầu cho một năm mới bình an và thuận lợi.
Người dân đều bày tỏ lòng thành kính, cầu cho một năm mới bình an và thuận lợi.
Trong 5 ngày đầu xuân Nhâm Dần có khoảng 10.000 lượt khách đã tới dâng hương tại khu di tích Chùa Tháp - Đền Trần. Mọi người khi tới đây đều được thông báo phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, khử khuẩn...
Trong 5 ngày đầu xuân Nhâm Dần có khoảng 10.000 lượt khách đã tới dâng hương tại khu di tích Chùa Tháp - Đền Trần. Mọi người khi tới đây đều được thông báo phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, khử khuẩn...