Kinhtedothi - Vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 1/8, tại Gia Lai, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện dự án Trạm biến áp 220kV Chư Sê và đấu nối.
Đây là công trình công nghiệp điện cấp I, nhóm B, do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4 tư vấn thiết kế, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận vận hành.
Đóng điện dự án Trạm biến áp 220kV Chư Sê và đấu nối.
Công trình được triển khai từ cuối năm 2019, được xây dựng tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Dự án có quy mô xây dựng mới TBA 220/110/22kV, công suất đặt 2x125MVA theo quy hoạch, giai đoạn này lắp đặt truớc 1 máy biến áp 125MVA.
Xây dựng đoạn nhánh rẽ 220kV, 02 mạch, dài khoảng 0,385km, đấu nối vào đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk hiện có. Xây dựng đường dây 01 mạch 22kV, dài khoảng 0,452km, đấu nối vào đường dây 22kV hiện có, lắp đặt 01 máy biến áp 22/0,4kV-250kVA để cấp điện thi công và tự dùng.
Dự án còn triển khai thay dây chống sét bằng dây chống sét kết hợp cáp quang trên đường dây 220kV Pleiku 2 – Krông Buk hiện hữu, tăng cường treo thêm dây chống sét tại một số đoạn cột để chia sẻ dòng ngắn mạch 1 pha.
Việc hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo điện cho tỉnh Gia Lai và vùng phụ cận; Thu gom nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực để truyền tải lên lưới điện quốc gia; Giảm tổn thất công suất cực đại lưới điện khu vực và nâng cao, cải thiện điện áp lưới điện 110kV khu vực.
Kinhtedothi - Vào lúc 20 giờ ngày 31/7, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện kỹ thuật đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch.
Kinhtedothi - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu khẳng định, dự án sẵn sàng đóng điện kỹ thuật để thông tuyến toàn bộ đường dây 500kV mạch 3.
Kinhtedothi - Đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2) còn vướng mắc mặt bằng khoảng néo tại địa bàn thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh). Chính quyền và EVNNPT đang nỗ lực gỡ vướng đảm bảo tiến độ đề ra.
Kinhtedothi - 8h sáng, Quang Minh (27 tuổi, kế toán, TP.HCM) mở laptop, deadline cuối năm đang chờ. Trên tay anh là chai Number 1, đây không chỉ là nước tăng lực, mà còn là tuyên ngôn sống xanh: sạch, không chất bảo quản, thân thiện môi trường.
Kinhtedothi - Sài Gòn, 5h30 sáng. Tiếng báo thức vang lên như cuộc gọi khẩn từ “Deadline Department”. Màn hình laptop sáng rực với tin nhắn, email, task đỏ lòe. Thế Hiển, coder 27 tuổi, cảm thấy mình như mắc kẹt trong guồng quay công việc không điểm dừng.
Kinhtedothi - Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số được xác định là động lực tăng trưởng mới cho khu vực doanh nghiệp (DN) tư nhân. Với sự linh hoạt, sáng tạo và tinh thần đổi mới cao, các DN tư nhân không chỉ là lực lượng trung tâm hưởng lợi, mà còn dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế số.
Kinhtedothi - "Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy kinh tế số và gỡ bỏ rào cản cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP Hà Nội" là điểm nhấn được TS Mạc Quốc Anh - Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME) chia sẻ tại Diễn đàn "Phát triển Kinh tế số: Cơ hội và thách thức trong Kỷ nguyên số".
Kinhtedothi - Trong giai đoạn chi phí đầu vào liên tục leo thang, doanh thu tăng chậm và áp lực cạnh tranh lớn hơn, việc duy trì dòng tiền ổn định trở thành thách thức chung của nhiều doanh nghiệp Việt Nam – đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Theo thống kê, chi phí vận hành bình quân của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng từ 5,8 đến 7,2% tùy ngành, trong đó chi phí mềm như quảng cáo, công tác, tiếp khách và mua phần mềm chiếm tỷ trọng đáng kể.