Đông Ghouta hứng chịu cuộc tấn công hóa học ngay sau lệnh ngừng bắn

Lan Hương (Theo AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ tấn công nghi là sử dụng vũ khí hóa học đã xảy ra ở khu vực của lực lượng nổi dậy Syria, khiến 1 trẻ em thiệt mạng và 13 người khác gặp vấn đề về hô hấp.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 14 dân thường đã bị khó thở sau khi một máy bay của quân đội chính phủ tấn công ngôi làng Al-Shifuniyah ở khu vực Đông Ghouta.
 
Người đứng đầu SOHR, ông Rami Abdel Rahman dẫn một số nguồn tin từ thực địa cho hay 1 trẻ em đã thiệt mạng và 1 phụ nữ trong tình trạng nguy kịch.
Trong khi đó, một bác sỹ chữa trị cho những nạn nhân nói trên nghi ngờ đây là một vụ tấn công hóa học, có thể là bằng khí độc clo. Theo bác sỹ này, một trẻ em 3 tuổi đã thiệt mạng do ngạt thở. Trong khi đó, hầu hết các nạn nhân đều có mùi khí clo trên da và quần áo.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) vừa thông qua nghị quyết yêu cầu lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày tại Syria, để cho phép hoạt động vận chuyển hàng nhân đạo và sơ tán y tế ở khu vực Đông Ghouta của Syria. 
Nghị quyết yêu cầu phải chấm dứt ngay các hoạt động thù địch trên toàn Syria, để cho phép các hoạt đông vận chuyển "an toàn và đều đặn" hàng viện trợ và sơ tán những người ốm và bị thương. Nghị quyết cũng yêu cầu chấm dứt tất cả các cuộc bao vây, bao gồm ở Đông Ghouta, Yarmouk, Foua và Kefraya.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần