Dông lốc làm sập mái nhà, đè tử vong bé 3 tuổi

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau trường hợp tử vong do bị sét đánh tại Hà Giang, sáng 16/6, tiếp tục ghi nhận thêm 1 trường hợp bị chết do dông lốc tại Thanh Hóa.

Dông lốc khiến nhiều nhà dân bị sập đổ. Ảnh: TTXVN. 

Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, từ ngày 12/6 đến nay, các khu vực trên cả nước đã có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh Bắc Bộ, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 70 - 130mm (chủ yếu tập trung vào đêm 13/6 đến rạng sáng 15/6).

Mưa lớn, dông lốc đã khiến 1 người ở Thanh Hóa bị chết. Đó là trường hợp cháu Lê Tuấn D, sinh năm 2017, tại thôn Hoàng Thành, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Cháu D bị chết do dông, lốc làm sập mái nhà. Trước đó, tại Hà Giang đã có 1 người chết và 1 người bị thương do sét đánh. Trường hợp tử vong là bà Hoàng Thị Q (Sinh năm 1967), tại thôn Xuân Hòa, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần.

Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Đức Quang cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương bị ảnh hưởng đã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa, dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật để cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ động các biện pháp ứng phó và phòng tránh phù hợp để giảm thiểu thiệt hại.

Cùng với đó, rà soát phương án đảm bảo an toàn tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm; đối với khu vực đô thị cần chủ động tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng… Đồng thời, sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần