Đồng Nai: Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu nhà trọ phường Long Bình, TP Biên Hòa

Trương Hiệu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau ngày kiểm tra tình hình Covid-19 ở tỉnh Bình Dương, lúc 7 giờ sáng ngày 24/6/2021 Đoàn kiểm tra do ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn và các thành viên là lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị của Bộ này, cùng lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã đến kiểm tra khu nhà trọ tại khu phố 3, phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Ngọc Dung (phường Long Bình, TP Biên Hòa), Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 đã khảo sát quy cách khu nhà trọ, nội quy sinh hoạt, tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời hỏi thăm một số công nhân lao động đang ở trọ tại đây.
 Ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác phòng chống dịch và trao đổi cùng chủ nhà trọ Nguyễn Ngọc Dung
Bà Nguyễn Ngọc Dung cho biết khu trọ thuộc dạng cao cấp, có khoảng 20 phòng trọ, gồm khoảng 30 công nhân đến thuê ở. Mỗi tối 10 giờ đêm là chủ trọ đóng cửa nội bất xuất ngoại bất nhập. Trước cửa phòng trọ có thiết kế bồn rửa tay, có dung dịch xịch sát khuẩn cho mọi công nhân ở trọ ra vào.
Trao đổi với Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ nhà trọ trình bày các bảng thông báo quy định về việc chấp hành nội  quy nhà trọ, giấy phép hoạt động khu nhà trọ. Nhiều thành viên Đoàn kiểm tra nhận xét khu nhà trọ khang trang, sạch đẹp, an ninh trật tự, tuy nhiên không gian còn hơi bí, thiếu ánh sáng. Thứ trưởng Bộ Y tế động viên chủ nhà trọ tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Đến 7giờ 30 phút Đoàn tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và khu công nghiệp Amata, khu cách ly tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai…
 Thứ trưởng Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trực tiếp thăm hỏi đời sống công nhân tại phòng trọ
Trong dịp này, Đoàn sẽ kiểm tra công tác tổ chức khoanh vùng, cách ly, giám sát y tế và tiêm chủng phòng chống dịch Covid-19 tại các địa điểm nói trên. Đoàn cũng sẽ kiểm tra công tác phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-Cov-2 trong các khu công nghiệp, không để bùng phát dịch trong thời gian tới, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân. Làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của hai tỉnh này về các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, gồm công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành, công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và công tác tiêm chủng, truyền thông...
Theo đánh giá từ Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch Covid-19 vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp trên thế giới. Tại Việt Nam, nhiều địa phương đã ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19, cùng sự xuất hiện với các biến chủng mới với khả năng lây nhanh, đặc biệt tại khu công nghiệp và sự kiện tập trung đông người.
Tại hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đã ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 có liên quan dịch tễ phức tạp, nguy cơ dịch bệnh lan rộng vẫn luôn hiện hữu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần