Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đồng Nai: Cơ sở giết mổ lợn chết mang mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi

Kinhtedothi - Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan vừa phát hiện cơ sở giết mổ Trương Huy Điệp (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đang giết mổ 17 con lợn (trên 650 kg) mang mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi để tung ra thị trường tiêu thụ.

Cụ thể, lúc 13 giờ 30 phút ngày 8/12/2022, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh này đã kiểm tra cơ sở giết mổ của ông Trương Duy Điệp (đội 4, ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Số lợn được giết mổ mang mầm bệnh dịch tả châu Phi tại hiện trường chuẩn bị đưa đi tiêu thụ, bị cơ quan chức năng kịp thời thu giữ tang vật.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện cơ sở đang giết mổ 17 con lợn chết mang mầm bệnh dịch tả lợn Châu Phi, khối lượng hơn 650kg. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận, toàn bộ số thịt lợn nói trên đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, được giết mổ trên nền xi măng ẩm thấp, dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh.

Cơ sở này có diện tích 420m2, trong đó sử dụng 40m2 làm khu vực giết mổ. Cơ sở có 2 nhân viên làm việc hàng ngày, từ 8 giờ đến 17 giờ.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Điệp không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động giết mổ cũng như xác nhận chứng minh nguồn gốc lợn chết.

Bước đầu ông Điệp khai nhận, số lợn chết nói trên mua của ông Tự ở đội 4, (ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất), với giá 20.000/kg. Sau đó ông Điệp đưa về giết mổ, bán lại cho một số đầu mối với giá 30.000/kg, để bán cho người dân tiêu dùng làm thực phẩm. Riêng nội tạng thì bán cho người khác để làm thức ăn cho cá.

Qua kết quả phân tích của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, xác định số lợn nói trên tại cơ sở giết mổ lợn của ông Trương Duy Điệp dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Ông Thân Trọng Thắng - đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết: “Cơ sở này đã có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thú y. Cụ thể đã giết mổ, mua bán động vật đã chết; giết mổ tại các địa điểm chưa được cơ quan chức năng cho phép”.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm ban đầu, đồng thời bàn giao toàn bộ tang vật, hồ sơ cho Công an huyện Thống Nhất để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Việt Nam sản xuất thành công vaccine dịch tả heo châu Phi

Việt Nam sản xuất thành công vaccine dịch tả heo châu Phi

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu hiệu nhận biết nước mắm hết hạn

Dấu hiệu nhận biết nước mắm hết hạn

01 Oct, 11:17 AM

Kinhtedothi - Nước mắm ngon có màu vàng cánh gián đặc trưng, trong và sánh. Nếu nước mắm có màu sẫm hơn bình thường, chuyển sang màu nâu đục hoặc xanh xám, thì đây là dấu hiệu cho thấy nước mắm đã bị biến chất và không nên sử dụng.

Nhóm người nào cần thận trọng khi ăn cá?

Nhóm người nào cần thận trọng khi ăn cá?

29 Sep, 05:57 PM

Kinhtedothi - Phụ nữ mang thai đặc biệt nhạy cảm, do thủy ngân có thể đi qua nhau thai, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Việc tiêu thụ các loại cá chứa nhiều thủy ngân như cá kiếm, cá thu vua và cá ngói... có thể gây ra những vấn đề phát triển lâu dài ở trẻ.

Lâm Đồng siết chặt kiểm soát bếp ăn trường học 

Lâm Đồng siết chặt kiểm soát bếp ăn trường học 

20 Sep, 05:16 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản số 3816/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ