Kinhtedothi - Ngày 18/3/2025, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Danh Sơn (37 tuổi) về các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Đại diện VKSND tỉnh đề nghị mức án tử hình cho bị cáo.
Theo cáo trạng, năm 2022, chị T.T.B.N (38 tuổi, trú TP Biên Hòa) đưa cha đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai khám bệnh nên quen biết, nảy sinh tình cảm với Sơn, bác sĩ Khoa ngoại tổng quát. Sau đó, cả 2 thường xuyên hẹn hò.
Tháng 3/2024, chị N thông báo mình có thai và yêu cầu Sơn phải có trách nhiệm nếu không chị N sẽ nói cho gia đình và cơ quan của Sơn. Sợ ảnh hưởng đến gia đình và công việc, Sơn nảy sinh ý định giết chị N.
Ngày 13/4/2024, Sơn gọi điện hẹn chị N đến phòng làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để nói chuyện và dụ dỗ chị N truyền dịch cho khỏe. Trong khi truyền dịch, Sơn đã lén bơm 10 ống thuốc ngủ vào bình truyền nước biển cho chị N.
Bị cáo Sơn được đưa đến tòa án ngày 18/3/2025.
Hơn 30 phút sau, khi chị N đã ngủ say, Sơn bắt đầu lấy dao phân xác nạn nhân rồi mang đi phi tang ở nhiều nơi khác nhau tại TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.
Sau đó, Sơn về bệnh viện xoá dấu vết và lục soát ba lô của chị N chiếm đoạt số tiền 2,8 triệu đồng, 7 tờ tiền USD (mệnh giá 2 USD), 1 lắc vàng, 1 nhẫn, 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai, 2 điện thoại với tổng tài sản gần 50 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai khám xét và thu giữ tại nhà của Danh Sơn khẩu súng ru-lô là vũ khí quân dụng cùng 5 viên đạn.
Căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại tòa, VKSND tỉnh Đồng Nai có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố bị cáo Danh Sơn là đúng người, đúng tội, không oan sai. Theo đó, bản thân bị cáo là bác sĩ, có hiểu biết pháp luật, biết rõ hành vi của mình là nguy hiểm xã hội nhưng vẫn thực hiện tới cùng. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tính mạng của người khác, coi thường pháp luật, một lúc phạm nhiều tội, động cơ đê hèn nên cần phải xử lý nghiêm.
Từ những phân tích trên, VSKND tỉnh Đồng Nai đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Danh Sơn tử hình về tội Giết người, 3-4 năm tù về tội Cướp tài sản và 1-2 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Kinhtedothi - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Phước và UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị hai địa phương sớm thống nhất phương án mở rộng tuyến đường ĐT753 và đầu tư khôi phục cầu Mã Đà, nhằm tạo sự kết nối thuận lợi giữa hai tỉnh.
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ án xây dựng nhà trái phép tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh (huyện Trảng Bom), cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vừa ra cáo trạng truy tố đối với các bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN&MT huyện Trảng Bom.
Kinhtedothi - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố 7 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng bị bắt tạm giam, 3 đối tượng khác bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.
Kinhtedothi - Ngày 25/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ và thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Thường (SN 1997; trú xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.
Kinhtedothi - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, bắt giữ 42 đối tượng. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép mà Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.
Kinhtedothi - Ngày 24/12, tại trụ sở UBND phường Hoàng Liệt đã diễn ra hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng của Quốc hội và TP Hà Nội. Hội nghị có sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, tổ trưởng dân phố, đại diện các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn.
Kinhtedothi - Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng, liên quan đến vụ án rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng có quy mô lên đến 67.000 tỷ đồng.