Đồng Nai: Hội chợ hoa xuân 2024, hoa đẹp, người bán vẫn lo âu

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/1/2024, hoa từ các tỉnh miền Tây bắt đầu đổ về khu vực tổ chức Hội hoa xuân năm 2024 tại Quảng trường tỉnh (Đồng Nai). Gặp những người mang theo “giấc mơ hoa” về phố thị, từ lúc 4 giờ sáng mới thấy công cuộc mưu sinh của người trồng hoa vô cùng vất vả...

Lúc 4 giờ sáng, chủ vườn hoa ngủ thiếp đi trong mùng vì đã canh thức cả đêm giữ hoa, sắp xếp hoa, tại Hội hoa xuân năm 2024 - Quảng trường tỉnh Đồng Nai.
Lúc 4 giờ sáng, chủ vườn hoa ngủ thiếp đi trong mùng vì đã canh thức cả đêm giữ hoa, sắp xếp hoa, tại Hội hoa xuân năm 2024 - Quảng trường tỉnh Đồng Nai.

Phong phú hoa Tết, giá giảm nhẹ

Kinh tế năm 2023 có nhiều biến động, sức tiêu thụ hàng hóa của nhiều địa phương dịp Tết nguyên đán giảm hơn so với cùng kỳ năm 2023. Nhưng tại Hội hoa xuân 2024 ở Quảng trưởng tỉnh Đồng Nai (từ ngày 29/1/2024), lượng hoa Tết từ các thương lái, nhà vườn ở các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long… đã sớm đổ về để phục vụ cho nhu cầu thưởng ngoạn và chưng Tết của người dân.

Một chủ vườn chăm chút cho từng chậu cây, hi vọng có nhiều khách ghé mua.
Một chủ vườn chăm chút cho từng chậu cây, hi vọng có nhiều khách ghé mua.

Năm nay, nhiều loại hoa giá trung bình từ 1 triệu đến 3 triệu (gồm hoa mai, đào, hoa giấy, quýt tắc…). Ông Khanh, chủ gian hàng hoa đến từ Chợ Lách (Bến Tre) cho biết, giá hoa mai, quýt tắc năm nay được ông bán từ 1 đến 2,5 triệu đồng/chậu (cây). “Giá này giảm từ 1/3 đến một nửa so với giá bán của Tết năm 2023. Tôi lấy hoa từ nhà vườn giá thấp hơn mọi năm thì sẽ bán hạ xuống”, ông Khanh nói.

Chị Thương (nhà vườn ở Bến Tre) chăm chút từng chậu hoa mồng gà với giá 50 ngàn đồng/chậu.
Chị Thương (nhà vườn ở Bến Tre) chăm chút từng chậu hoa mồng gà với giá 50 ngàn đồng/chậu.

Anh Vũ, chủ gian hàng hoa, quýt tắc đến từ tỉnh Bến Tre nói: “Năm nay hàng quýt tắc có giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/chậu. Chắc chắn giá bán hoa, quýt tắc năm nay không cao, để bà con có thể mua về chưng Tết dễ chịu, phù hợp túi tiền hơn”. Trong khi đó, tại gian hàng của chị Thương, chỉ bán những loại hoa cúc mâm xôi, cúc vàng chậu nhỏ với giá từ 50 ngàn đồng/chậu, hoa giấy nhỏ với giá từ 100 đến 300 ngàn đồng/chậu.

Hoa trổ bông rực rỡ, nhưng người trồng hoa chưa hết lo âu
Hoa trổ bông rực rỡ, nhưng người trồng hoa chưa hết lo âu

Tại Hội hoa xuân Quảng trường tỉnh Đồng Nai năm nay được thiết kế không gian thoáng, đẹp, phù hợp cho các gian hàng hoa. Từ giá cao (hoa đẹp, cây lớn) đến những gia hàng bán hoa nhỏ, giá thấp: “Cách bố trí gian hàng phù hợp để đảm bảo tạo ra không khí sinh động, tươi mới chào đón xuân mới, vừa phục vụ tốt nhu cầu của người dân khi tham quan hội hoa xuân cũng như mua hoa về chưng Tết”, anh Ngọc Thường, chủ một gian hàng hoa nhận xét.

Những chậu quất tắc đẹp, hoa và quả xum xuê nhưng chủ vườn vẫn lo âu vì giá rẻ
Những chậu quất tắc đẹp, hoa và quả xum xuê nhưng chủ vườn vẫn lo âu vì giá rẻ

Những chủ vườn vẫn mơ "giấc mơ hoa"

Đến Hội hoa xuân từ thời điểm 4 giờ sáng, để cảm nhận được phần nào những vất vả của nhà vườn trồng hoa, những lo lắng khi ngày giáp Tết mang hoa xuống phố, không dự đoán được vụ mùa này đắt khách hay ế hàng. Đặc biệt năm nay, khi sức mua hàng hóa giảm, khách hàng có sự đắn đo, cân nhắc nhiều hơn. Những  những chủ hoa, nhà vườn vẫn phải bám theo “giấc mơ hoa” về phố thị, những ngã đường, góc phố để bày bán hoa là kế mưu sinh trong mỗi dịp xuân về.

Anh Thông, chủ vườn hoa mang theo mùng mền, vật dụng cá nhân ngủ cùng "hoa" trong khu Hội chợ.
Anh Thông, chủ vườn hoa mang theo mùng mền, vật dụng cá nhân ngủ cùng "hoa" trong khu Hội chợ.

Họ mắc mùng, võng quanh khu vực Hội chợ để tranh thủ ngủ, ăn mì gói, cơm vỉa hè để đợi khách, bán hàng. Từ 4g sáng, các gian hàng hoa đã bắt đầu được bày biện, sắp xếp, phun tưới, chăm chút một cách đẹp đẽ nhất.

Khi bình minh vừa lên, hai chủ vườn hoa ở Bến Tre ngồi dưới góc cây nghỉ mệt chuẩn bị cho một ngày bận rộn.
Khi bình minh vừa lên, hai chủ vườn hoa ở Bến Tre ngồi dưới góc cây nghỉ mệt chuẩn bị cho một ngày bận rộn.
Một chủ gian hàng hoa mắc võng giữa cây cột điện và xe chở hoa để tranh thủ ngả lưng
Một chủ gian hàng hoa mắc võng giữa cây cột điện và xe chở hoa để tranh thủ ngả lưng
Đồng Nai: Hội chợ hoa xuân 2024, hoa đẹp, người bán vẫn lo âu - Ảnh 1
 "Giấc mơ hoa" của những người làm vườn tại Hội chợ hoa xuân năm 2024 - Quảng trường tỉnh Đồng Nai.
Ngủ giữa sắc màu ngày Tết.
Ngủ giữa sắc màu ngày Tết.