Đồng Nai: Khu du lịch Vườn Xoài đóng cửa

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 29/3/2023, Khu du lịch Vườn Xoài thông báo đóng cửa hoạt động kể từ 7 giờ sáng cùng ngày. Đây là khu du lịch tham quan vườn thú sinh thái nổi tiếng trong cả nước, thu hút hàng vạn lượt khách mỗi năm.

Thông báo tạm thời đóng cửa hoạt động Khu du lịch Vườn Xoài kể từ 7 giờ sáng ngày 29/3/2023.
Thông báo tạm thời đóng cửa hoạt động Khu du lịch Vườn Xoài kể từ 7 giờ sáng ngày 29/3/2023.

Đại diện Khu du lịch Vườn Xoài cho biết, khi thông báo đóng cửa ngừng hoạt động tạm thời, khu du lịch này đối diện với rất nhiều khó khăn. Khu du lịch đã gửi lời xin lỗi đến các đối tác khách hàng. Đồng thời tổ chức thu xếp về công việc, tiền lương cho hơn 200 nhân viên của khu du lịch nghỉ việc. Hàng trăm loại thú cần được bố trí chăm sóc trong thời gian sắp tới.

Sau khi thông báo ngừng hoạt động, trên 200 nhân viên của khu du lịch này đối diện với thất nghiệp, giảm lương, còn du khách thiếu một điểm vui chơi giải trí.
Sau khi thông báo ngừng hoạt động, trên 200 nhân viên của khu du lịch này đối diện với thất nghiệp, giảm lương, còn du khách thiếu một điểm vui chơi giải trí.

“Thời gian qua chúng tôi đã tính ngừng hoạt động rồi, do từ khi xảy ra dịch Covid-19 việc hoạt động kinh doanh thua lỗ kéo dài. Dẫn đến việc nguồn thu nhập để chi trả lương cho toàn bộ nhân viên rất khó khăn””, đại diện Khu du lịch Vườn Xoài cho biết.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Báo Kinh tế và Đô thị, ngoài những khó khăn về kinh doanh bị lỗ trong thời gian qua, Khu du lịch Vườn Xoài còn đối diện với những cáo buộc từ phía cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai về những sai phạm trong hoạt động xây dựng tại khu du lịch này.

Khu du lịch Vườn Xoài nổi tiếng cả nước với những vườn thú sinh động.
Khu du lịch Vườn Xoài nổi tiếng cả nước với những vườn thú sinh động.

Được biết, năm 2015 Khu du lịch Vườn Xoài được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư trang trại chăn nuôi với diện tích hơn 21 ha tại xã Phước Tân, huyện Long Thành (nay là phường Phước Tân, TP Biên Hòa). Đến năm 2007, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp tư nhân trang trại Vườn Xoài chuyển mục tiêu đầu tư sang khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, đồng thời bổ sung diện tích lên 31 ha.

Một góc vườn thú tại Khu du lịch Vườn Xoài
Một góc vườn thú tại Khu du lịch Vườn Xoài

Năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du lịch và thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, thời điểm này Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đã đi vào hoạt động từ năm 2007 với hàng loạt công trình lớn nhỏ đã được xây dựng.

Năm 2015, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư về hành vi tổ chức thi công công trình chuồng nuôi thú không có giấy phép. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn diện dự án để làm rõ các sai phạm về thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, tài nguyên nước...

Một số công trình được cơ quan chức năng cáo buộc xây dựng trái phép tại Khu du lịch Vườn Xoài.
Một số công trình được cơ quan chức năng cáo buộc xây dựng trái phép tại Khu du lịch Vườn Xoài.

Cuối tháng 5/2022, Công ty TNHH khu du lịch sinh thái Vườn Xoài có văn bản gửi Tỉnh ủy Đồng Nai xin chuyển đổi khu du lịch sinh thái Vườn Xoài thành khu dân cư.