Đồng Nai: Tắc đường đi Đà Lạt, các điểm vui chơi đông đúc mùng 2 Tết

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị tại Đồng Nai, sáng mùng 2 Tết, lượng người và xe ô tô đổ về hướng đi Đà Lạt tăng mạnh dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Trong khi đó, các điểm vui chơi thu hút rất nhiều khách tham quan.

Kẹt xe nghiêm trọng

Nếu như ngày 22/1/2023 (mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão) tình trạng giao thông ở Đồng Nai thông thoáng, thì hôm nay (mùng 2 Tết) lại xảy ra nạn tắc đường một chiều ở Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20 hướng đi Đà Lạt.

Tình trạng kẹt xe khi dòng xe ô tô vừa thoát ra khỏi cao tốc Long Thành - Dầu Giây nhập vào Quốc lộ 20 hướng đi Đà Lạt sáng mùng 2 Tết.
Tình trạng kẹt xe khi dòng xe ô tô vừa thoát ra khỏi cao tốc Long Thành - Dầu Giây nhập vào Quốc lộ 20 hướng đi Đà Lạt sáng mùng 2 Tết.

Cụ thể từ 8 đến 10 giờ sáng, trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Trảng Bom và tại Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Định Quán (Đồng Nai) ở chiều đi Đà Lạt, lượng người và xe tham gia giao thông đông đúc, hàng loạt xe nối đuôi nhau di chuyển rất chậm.

Anh Lê Phong Linh, chủ quán bán cơm tại huyện Định Quán cho biết, từ sáng sớm ngày mùng 2 Tết đã xuất hiện dòng người đi về hướng Đà Lạt. Dịp Tết năm nào cũng vậy, từ mùng 2 Tết nơi đây đều xảy ra tình trạng kẹt xe, tắc đường do rất đông người dân đi du lịch. Ở chiều ngược lại hướng từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh vẫn thông thoáng, xe lưu thông bình thường.

Hàng loạt xe ô tô di chuyển chậm trên Quốc lộ 20 thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai chiều mùng 2 Tết.
Hàng loạt xe ô tô di chuyển chậm trên Quốc lộ 20 thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai chiều mùng 2 Tết.

Anh Lê Nhựt (ngụ tại TP Biên Hòa) cho biết: “Sáng nay tôi có việc thăm, chúc Tết người thân ở Đà Lạt, khi đi trên Quốc lộ 1A địa phận Đồng Nai gặp cảnh đoàn xe ô tô đã nhích từng bước. Sang đến Quốc lộ 20, có thêm lượng xe vừa thoát ra từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây nhập vào nên càng tắc nặng. Phải mất gần 4 giờ tôi mới đi được khoảng 50km hết địa phận Đồng Nai”.

Nếu như Tết 2022 xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng ở cung đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây tiếp nối tuyến đường Quốc lộ 20 hướng đi Đà Lạt, thì năm nay tình trạng kẹt xe lại xảy ra một chiều từ hướng ngã 3 Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đi Đà Lạt.

Đến 15 giờ chiều ngày mùng 2 Tết, lượng xe từ các tỉnh miền Tây, Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai… đổ về Quốc lộ 20 càng tăng mạnh. 

Khu vui chơi đông khách

Ghi nhận sáng mùng 2 Tết, các điểm du lịch như: Khu du lịch Bửu Long (TP Biên Hòa), thác Ba Giọt (huyện Định Quán), Núi Cúi (huyện Thống Nhất) thu hút đông đảo lượng khách du lịch đến tham quan. Đại diện thác Ba Giọt phấn khởi cho biết, tất cả các nhà chòi đều đầy khách nhóm, gia đình đến nghỉ chân, sinh hoạt đông vui.

Thác Ba Giọt (huyện Định Quán) - điểm du lịch sinh thái thu hút lượng khách bạn bè, gia đình đến vui chơi nghỉ ngơi ngày mùng 2 Tết năm 2023.
Thác Ba Giọt (huyện Định Quán) - điểm du lịch sinh thái thu hút lượng khách bạn bè, gia đình đến vui chơi nghỉ ngơi ngày mùng 2 Tết năm 2023.

Đại diện Khu du lịch Bửu Long thông tin thêm, năm nay với sự trình bày mới các cụm thiên nhiên cảnh hồ Long Ẩn, núi Bình Điền và những ngôi chùa cổ Long Sơn thạch động, Bửu Phong cổ tự đã tồn tại hàng trăm năm nên thu hút lượng lớn người dân đến tham quan vui chơi những ngày đầu năm mới.