Kinhtedothi - Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, Tết Ất Tỵ 2025 năm nay, đơn vị đã lên kế hoạch tặng 1.000 vé tàu và 70 vé máy bay một chiều cho lao động đang làm việc tại Đồng Nai về quê vui xuân cùng gia đình.
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, điều kiện để được xét tặng vè tàu và vé máy bay là đoàn viên công đoàn có quê tại các tỉnh từ Nghệ An trở ra Bắc, có từ 2 năm trở lên chưa được về quê đón Tết; đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn lao động.
Vé xe được hỗ trợ cho người lao động tại tất cả tỉnh, thành phố đang làm việc tại Đồng Nai có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình. Hình thức hỗ trợ là tổ chức chuyến xe đưa người lao động về quê đón Tết hoặc bằng tiền mặt. Người lao động được hỗ trợ tiền vé 2 chiều từ Đồng Nai về các tỉnh, thành phố và ngược lại.
Công nhân luôn được chính quyền, các ban ngành tỉnh Đồng Nai quan tâm chăm lo đời sống, đặc biệt trong những dịp xuân về.
Thời gian tổ chức các chuyến tàu, xe đưa người lao động về quê đón Tết Ất Tỵ 2025 từ ngày 19 đến ngày 26/1/2025 (tức ngày 20 đến 27 tháng Chạp năm Giáp Thìn). Người lao động đi tàu sẽ xuất phát tại ga Biên Hòa (Đồng Nai), điểm đến là ga Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội.
Tết Nguyên đán 2025, các cấp công đoàn tại Đồng Nai tặng hàng chục nghìn suất quà, tổ chức các hoạt động thiết thực cho công nhân.
Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom cũng hỗ trợ 2.000 vé xe cho lao động về quê đón Tết.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết đã có văn bản hướng dẫn, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện chi trả lương, thưởng Tết Nguyên đán 2025 cho người lao động. Năm nay, tỉnh sẽ thành lập đoàn liên ngành trực tiếp làm việc với doanh nghiệp về việc này.
Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm những trường hợp thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật về lương, thưởng. Do đó, Sở đề nghị doanh nghiệp tăng cường đối thoại với người lao động nhằm tìm tiếng nói chung về mức thưởng Tết; tăng cường nắm tình hình, hạn chế tranh chấp lao động liên quan đến lương, thưởng Tết.
Kinhtedothi - Đêm 20/11/2024, lực lượng phòng, chống tội phạm đường phố của Công an tỉnh Đồng Nai (Tổ công tác 161) tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn TP Biên Hòa đã phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
Kinhtedothi - Hàng tấn thịt heo bệnh, chết bốc mùi hôi thối được những cơ sở giết mổ trái phép thu gom với giá rẻ bèo rồi mang đi khắp các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương Tiền Giang… để cung cấp cho các quán ăn, các cơ sở làm giò chả, heo quay, nem nướng, lạp xưởng.
Kinhtedothi - Ngày 14/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao hơn 14.000 m2 đất để thực hiện dự án xây nhà ở xã hội tại TP Biên Hòa với quy mô khoảng 1.000 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.
Kinhtedothi - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ đã quyết định phân bổ gần 3,7 tỷ đồng để hỗ trợ quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 36/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua tại miền Trung.
Kinhtedothi-Theo tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam, sau thời gian triển khai đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi cả nước, Ban Vận động cứu trợ T.Ư - Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vừa ban hành Thông báo về thời gian kết thúc đợt vận động, tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.
Kinhtedothi - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đồng thời với việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng tổ chức rà soát, kịp thời hỗ trợ thiết bị, đồ dùng thiết yếu (như tivi, tủ lạnh…) cho những hộ gia đình khó khăn, không có khả năng tự trang bị lại được, nhất là những hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi.
Kinhtedothi - Công tác an sinh xã hội tiếp tục được mở rộng cả về phạm vi và chất lượng, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.