Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đồng Nai và nhiều tỉnh thành cùng liên kết phát triển du lịch

Kinhtedothi - Ngày 19/11/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Đồng Nai với các tỉnh, thành: Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ. Đây là bước đi tiên phong nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Đồng Nai về hợp tác phát triển du lịch.

Mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch

Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai kỳ vọng cùng với Sở VHTT&DL các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ hòa nhịp, mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ phát triển du lịch giữa các tỉnh.

Tham dự hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận định: “Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong liên kết vùng giữa tỉnh của Đông Nam Bộ và một số tỉnh của Tây Nam Bộ. Sự hợp tác này là xu thế tất yếu và mang lại hiệu quả thiết thực trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ. Đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về liên kết phát triển du lịch”. 

Không gian hội nghị ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Đồng Nai với thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, ngày 19/11/2025.

Việc liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương hiện nay đã trở thành một xu hướng tất yếu. Tham gia vào liên kết, đòi hỏi mỗi địa phương phải làm nổi bật được sản phẩm, điểm đến du lịch của mình, đóng góp, tạo thêm các chuỗi giá trị trong liên kết, tour tuyến du lịch nhằm khai thác và đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách.

Đối với các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long, Đồng Nai xác định là thị trường mục tiêu và Hội nghị ký kết hôm nay có ý nghĩa quan trọng cho giai đoạn phát triển du lịch tiếp theo giữa Đồng Nai và 3 địa phương. Thông qua chương trình hợp tác phát triển du lịch sẽ tạo điều kiện để các địa phương cùng doanh nghiệp giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước, quảng bá xúc tiến du lịch, xây dựng các tour, tuyến, liên kết điểm đến để góp phần phát triển du lịch của các địa phương trong những năm tiếp theo.

Giữa Đồng Nai và các tỉnh miền Tây có chung đặc thù sản phẩm tour du lịch sinh thái, tham quan miệt vườn cây trái.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng, để chương trình hợp tác giai đoạn 2025 - 2030 đạt hiệu quả cao nhất, đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Sở VHTT&DL 3 tỉnh, thành phố cụ thể hóa nội dung ký kết bằng các chương trình hành động thiết thực, nhất là trong xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng, xúc tiến quảng bá, và kết nối doanh nghiệp.

Phát huy lợi thế liên kết vùng và sản phẩm tour tuyến

Theo bà Lê Thị Ngọc Loan - Giám đốc Sở VHTT&DL Đồng Nai, Đồng Nai có nhiều điểm đến được nhiều người biết đến và thu hút nhiều du khách như Vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Khu du lịch Sơn Tiên, Khu du lịch Bửu Long… Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định du lịch là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng phát triển du lịch hướng chất lượng cao.

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai tiếp tục đang và sẽ triển khai nhiều dự án du lịch lớn như: Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi Chứa Chan với quy mô khoảng 107 ha, vốn đầu tư dự kiến 16.000 tỷ đồng; Dự án du lịch Thác Mai - Bàu nước sôi vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng; 10 dự án du lịch sinh thái dưới tán rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai… sẽ tạo diện mạo mới cho du lịch Đồng Nai trong thời gian tới.

Một góc không gian điểm đến sinh thái nghỉ dưỡng tại vùng ven biển hồ Trị An.

Trong khi đó, sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Vĩnh Long được ví như “trái tim” của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy giao thương, kết nối các tỉnh, thành trong vùng và các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, thương mại và du lịch.

Tỉnh Vĩnh Long hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch đặc sắc của cả vùng ĐBSCL như: du lịch sông nước miệt vườn, du lịch cộng đồng và homestay, du lịch biển và sinh thái rừng ngập mặn, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch làng nghề… Nằm ở vị trí trung tâm của vùng ĐBSCL, không gian mở về hướng biển Đông với 130 km đường bờ biển và sông Cổ Chiên với chiều dài khoảng 82 km đã hình thành nên vùng đất có địa hình bằng phẳng, khí hậu nhiệt đới gió mùa, hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt phù hợp để phát triển mạnh lịa hình du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn.

Du khách tham quan vườn cây trái ở tỉnh Vĩnh Long.

Trong khi đó, theo thống kê của Sở VHTT&DL Cần Thơ, toàn thành phố có 38 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, trong đó có 14 di tích cấp quốc gia. Nhiều di tích, di sản văn hóa đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước như: Di tích quốc gia chùa Ông (quận Ninh Kiều); Di tích quốc gia đình Bình Thủy, Di tích quốc gia Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, Lễ hội Kỳ yên Thượng điền đình Bình Thủy (quận Bình Thủy); Di tích quốc gia Hiệp Thiên Cung, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng)…

Bên cạnh đó, Cần Thơ còn có nhiều làng nghề truyền thống đã và đang được các doanh nghiệp du lịch kết nối để tạo thành những điểm đến hấp dẫn. Nổi bật như: làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ (quận Bình Thủy), làng nghề hủ tiếu (quận Ninh Kiều), làng nghề bánh tráng Thuận Hưng, làng nghề đan lưới Thơm Rơm (quận Thốt Nốt)... Từ những làng nghề này, ngành du lịch, các doanh nghiệp lữ hành và cộng đồng cư dân địa phương đã phối hợp tạo ra nhiều tour, tuyến du lịch gắn kết giữa tham quan làng nghề với tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống và những nét văn hóa đặc trưng của cư dân miệt vườn sông nước.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL các tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ tham gia ký kết hợp tác cùng phát triển du lịch liên vùng, ngày 19/11/2025.

Ông Võ Phạm Tân - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã quy hoạch, hình thành 3 vùng sinh thái tự nhiên, rất thuận lợi để phát triển du lịch gồm vùng du lịch hệ sinh thái ngập nước, vùng du lịch hệ sinh thái nước ngọt, vùng du lịch hệ sinh thái ngập mặn. Mỗi vùng sinh thái mang đặc điểm riêng, thu hút đông đảo khách du lịch nội địa lẫn quốc tế. Vì vậy, những năm gần đây, dòng khách du lịch quốc tế đến Đồng Tháp tăng nhanh, tốc độ bình quân trên 15%.

Đối với vùng hệ sinh thái ngập nước, tỉnh Đồng Tháp có Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (xã Tân Phước 2), với khu trung tâm 100 ha cùng 1.800 ha rừng tràm vùng đệm xung quanh. Khu bảo tồn có những loài động, thực vật đặc hữu như tràm vó, sao, súng, bàng, chim, cò, trăn, rùa... phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu của các nhà khoa học, cũng là nơi tham quan nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp có Vườn quốc gia Tràm Chim (xã Tràm Chim), được công nhận là khu Ramsar thứ 2 của Việt Nam và là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới. Đây là nơi trú ngụ của loài sếu đầu đỏ, được ghi vào sách đỏ thế giới; đưỡ ví là Đồng Tháp Mười thu nhỏ với những thảm thực vật đặc trưng như lúa trời, năng, lác, bông súng, điên điển… đang là những điểm đến hấp dẫn với du khách.

Đồng Nai: hướng tới trở thành trung tâm du lịch sinh thái của khu vực

Đồng Nai: hướng tới trở thành trung tâm du lịch sinh thái của khu vực

Khai thác “mỏ vàng” du lịch ngoại thành

Khai thác “mỏ vàng” du lịch ngoại thành

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: hướng tới trở thành trung tâm du lịch sinh thái của khu vực

Đồng Nai: hướng tới trở thành trung tâm du lịch sinh thái của khu vực

14 Nov, 08:26 PM

Kinhtedothi – Sau sáp nhập, Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 km², dân số khoảng 4,2 triệu người, gồm nhiều danh thắng nổi tiếng. Với những lợi thế, tiềm năng du lịch sinh thái rừng, thác, hồ; những điểm đến tâm linh, địa chỉ đỏ, địa danh nổi tiếng, Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững, hướng tới trở thành trung tâm du lịch sinh thái của khu vực.

Concert “Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng”: bản tình ca đặc sắc

Concert “Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng”: bản tình ca đặc sắc

12 Nov, 10:48 PM

Kinhtedothi - Tối 12/11, tại Quảng trường 30/10, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc sắc “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng”. Đây là sự kiện chào mừng 89 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ