Kinhtedothi - Sở Xây dựng Đồng Nai vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) về việc rà soát, xử lý tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông đường bộ. Theo đó, hiện Đồng Nai có hơn 200 vị trí bất cập về tổ chức giao thông cần phải xử lý.
Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, hiện đơn vị đang quản lý, vận hành khai thác 24 tuyến đường giao thông tỉnh. Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên luôn được Sở quan tâm, triển khai thực hiện.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Sở Xây dựng Đồng Nai đã hai lần phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương xử lý bất cập hạ tầng giao thông các tuyến đường tỉnh, trong đó đã xử lý bất cập được 3 vị trí nút giao. Đồng thời, trên các tuyến đường tỉnh đã và đang thực hiện bổ sung, thay thế báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn.
Thời gian qua, việc bố trí đèn tín hiệu liên tiếp trên khu vực vòng xoay cổng 11 trên quốc lộ 51 đã gây nhiều ách tắc cho tuyến đường này.
Với các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý, hiện nay các địa phương đã và đang thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông đường bộ.
Mới đây, Khu Quản lý đường bộ IV (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) phối hợp với Sở Xây dựng Đồng Nai, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai và đơn vị liên quan cùng kiểm tra, rà soát, xử lý tồn tại, bất cập về tổ chức giao thông đường bộ, biển báo hiệu đường bộ trên 4 tuyến đường quốc lộ 1, 20, 51 và 56. Qua đó, đoàn kiểm tra đã rà soát và đề xuất xử lý hơn 200 vị trí tồn tại, bất cập về tổ chức giao thông, biển báo hiệu.
Nhiều tín hiệu đèn đỏ chưa phù hợp trên quốc lộ 51.
Thời gian tới, Sở Xây dựng Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xử lý bất cập về tổ chức giao thông nhằm bảo đảm báo hiệu đường bộ phải được bố trí hợp lý, dễ nhận biết và phù hợp với phương án tổ chức giao thông.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai về việc nghiên cứu kiến nghị của tỉnh Bình Phước về chủ trương đầu tư mở rộng tuyến đường DT 753 kết nối đường DT 761 của Đồng Nai qua cầu Mã Đà.
Kinhtedothi - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Phước và UBND tỉnh Đồng Nai, đề nghị hai địa phương sớm thống nhất phương án mở rộng tuyến đường ĐT753 và đầu tư khôi phục cầu Mã Đà, nhằm tạo sự kết nối thuận lợi giữa hai tỉnh.
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, phối hợp UBND thành phố Long Khánh khẩn trương cập nhật quy hoạch sử dụng đất đối với khu đất đề xuất thực hiện Dự án Trung tâm nghiên cứu, phát triển đường sắt tốc độ cao tại Đồng Nai.
Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa có đề xuất kết nối và kéo dài các tuyến metro hiện có đến các địa phương lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Kinhtedothi - Bộ Xây dựng có văn bản về việc phối hợp chỉ đạo, xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Kinhtedothi - Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ vì khó khăn về mặt bằng và vật liệu san lấp.