Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đồng Nai: xử lý nghiêm tình trạng buôn bán heo dịch bệnh chết

Kinhtedothi - Tháng 10/2024, lực lượng chức năng phát hiện vụ việc giết mổ, buôn bán hàng tấn heo bị dịch bệnh trái quy định xảy ra tại khu vực huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai). Đến nay, các đối tượng vi phạm Lê Văn Tiên, Trần Vũ Lâm đã bị khởi tố bị can, bắt giam để phục vụ điều tra.

Ngày 25/4/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành các quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tiến (SN 1985, trú tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) và Trần Vũ Lâm (SN 2000, trú tại huyện Xuân Lộc); đồng thời thi hành quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thanh Diệu (SN 1990, trú tại huyện Trảng Bom) cùng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Số heo bị bệnh dịch tả tai xanh được cơ sở giết mổ trái phép thu gom mua về mổ lấy thịt cung cấp cho thị trường.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Trạm thú y huyện Trảng Bom kiểm tra cơ sở mổ lợn trái phép của Lê Văn Tiến và phát hiện, thu giữ hơn 4,2 tấn thịt heo chết đã được pha, lóc thành phẩm đang trong tình trạng bị biến đổi màu sắc, có mùi hôi thối và mang mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi, không đảm bảo chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.

Vợ chồng Tiến khai nhận toàn bộ số thịt heo nhiễm dịch bệnh trên được mua của Trần Vũ Lâm và các hộ chăn nuôi ở huyện Trảng Bom với giá rẻ bèo rồi mang đi các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương Tiền Giang… để cung cấp cho các công ty, quán ăn, các cơ sở làm giò chả, heo quay, nem nướng, lạp xưởng.

Tại cơ sở giết mổ heo trái phép của ông Lê Văn Tiến, số thịt heo bệnh chết được cất vào tủ đá, sau đó mang đi cung cấp cho thị trường.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lê Văn Tiến không cung cấp được giấy phép đăng ký giết mổ động vật do cơ quan có thẩm quyền cấp; không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch thú y; không cung cấp được hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc của số thịt heo trên; chủ cơ sở và nhân viên chế biến thực phẩm không có giấy khám sức khỏe và tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra số thịt heo bệnh chết chờ mang đi tiêu thụ.

Ông Nguyễn Trường Giang - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai cho biết, thời gian qua, Chi cục đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan gia tăng công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở giết mổ động vật. Trong quá trình đó đã phát hiện nhiều cơ sở giết mổ trái quy định và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Học sinh lớp 2 giành 7 cúp vàng và 28 huy chương cờ vua

Đồng Nai: Học sinh lớp 2 giành 7 cúp vàng và 28 huy chương cờ vua

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hành trình triệt phá chuyên án 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Hành trình triệt phá chuyên án 100 tấn thực phẩm chức năng giả

16 May, 08:41 PM

Kinhtedothi - Ngày 16/5, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP (CATP) Hà Nội đã triệt phá thành công chuyên án hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (cùng SN 1988, địa chỉ số 1, LK 11, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Kon Tum: phát hiện hàng chục ha rừng tự nhiên bị cưa hạ

Kon Tum: phát hiện hàng chục ha rừng tự nhiên bị cưa hạ

16 May, 08:26 PM

Kinhtedothi- Ngày 16/5, ông Trần Văn Thu-Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) cho biết đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp các phòng ban chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường khu rừng bị phá thuộc tiểu khu 747 do Công ty TNHH một thành viên cao su Sa Thầy quản lý.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ