Biển người dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ chiều nay 21/2 (14 tháng Giêng), đã có hàng nghìn người đến chùa Phúc Khánh, đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội để dự lễ cầu an đầu năm.

Để có một chỗ ngồi trong sân chùa, nhiều người có mặt từ 17 giờ, trước đại lễ vài giờ đồng hồ. Lượng người đi lễ quá đông ngồi ra tận đường Tây Sơn từ phố Vĩnh Hồ đến Ngã Tư Sở.

Năm nay, cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tại đây từ rất sớm để điều tiết giao thông và quản lý các bãi giữ xe, gần chùa Phúc Khánh có điểm trông giữ xe miễn phí.

Phóng viên Kinh tế & Đô thị Online ghi lại hình ảnh tại chùa Phúc Khánh chiều nay
Đường Tây Sơn lúc 17h chiều. Cảnh sát giao thông, trật tự đã bố trí lực lượng để phân luồng điều tiết giao thông

Biển người dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 1
Đường Tây Sơn lúc 17h chiều, cảnh sát giao thông, trật tự đã bố trí lực lượng để phân luồng điều tiết giao thông

 
Điểm trông giữ xe miễn phí
Điểm trông giữ xe miễn phí
Biển người dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 2
 Có phật tử  đến sơm, tranh thủ ăn đợi đến giờ đại lễ
Có phật tử đến sớm, tranh thủ ăn đợi đến giờ đại lễ
Hàng ngàn người đã đến sớm giữ chỗ

Biển người dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 3
17h30 đã có hàng ngàn người đến sớm, ngồi trên đường Tây Sơn
Biển người dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 4

Dịch vụ cho thuê ghế ngồi với giá 10.000 đồng/chiếc
Biển người dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 5

Biển người dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 6

Hàng nghìn người trên đường Tây Sơn

Biển người dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 7

Nhiều người phải đứng bên kia đường Tây Sơn để lễ bái vọng

Biển người dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 8

Biển người dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 9

Đoàn viên, thanh niên tuyên truyền không vứt rác
Biển người dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 10

Lực lượng chức năng đã rào chắn hướng lưu thông từ Thái Thịnh ra Ngã Tư Sở trên đường Tây Sơn để ngăn ách tắc. Ảnh: K14
Biển người dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 11

21h30, kết thúc khóa lễ, các phật tử ra về với phần lộc trên tay
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần