Động thái của Triều Tiên sau báo cáo ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 26/7 cho biết, TP Kaesong sát biên giới với Hàn Quốc đã bị phong tỏa, sau cuộc họp khẩn của Chủ tịch Kim Jong-un về trường hợp nghi nhiễm Covid-19 vượt biên bất hợp pháp vào nước này.

Cuộc họp khẩn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm 25/7.
Theo KCNA, một người đào tẩu sang Hàn Quốc 3 năm trước đã vượt biên bất hợp pháp để quay về Triều Tiên, với các triệu chứng nghi nhiễm Covid-19. Dù không đề cập cụ thể quy trình xét nghiệm của người, nhưng KCNA cho biết có "kết quả không chắc chắn" sau các xét nghiệm máu và hô hấp đối với trường hợp nói trên.
Tại cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày 25/7, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thông qua “hệ thống tình trạng khẩn cấp tối đa” để ngăn chặn đại dịch bùng phát sau diễn biến mới nhất.
Ông Kim nhấn mạnh biện pháp ưu tiên phong tỏa toàn bộ Kaesong, "nêu rõ quyết tâm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc chuyển từ hệ thống chống đại dịch khẩn cấp trên toàn quốc sang tình trạng khẩn cấp tối đa và ban hành cảnh báo cấp độ cao nhất".
Bức ảnh TP Kaesong của Triều Tiên được chụp vào năm 2018.

Cũng theo KCNA, bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 hiện đang được cách ly và mọi người ở TP Kaesong đã tiếp xúc với người, cũng như những người đã tới TP trong 5 ngày gần nhất đang được điều tra cặn kẽ, kiểm tra y tế và cách ly.
Nếu bệnh nhân nói trên dương tính với virus SARS-CoV-2, đây sẽ là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được báo cáo tại Triều Tiên kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay, đã khiến hơn 16,1 triệu người nhiễm trên toàn thế giới, với gần 648.000 ca tử vong - tính đến ngày 26/7.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần