Đồng Tháp: Liên tiếp phát hiện nhiều tụ điểm đánh bạc giữa mùa dịch

GIANG LAM
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, những ngày gần đây đã bắt quả tang nhiều tụ điểm đánh bạc bằng nhiều hình thức trên địa bàn, trong bối cảnh địa phương này đã ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng hôm 1/6.

Mới đây nhất, trưa 5/6, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an TP Hồng Ngự phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt quả tang tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội, TP Hồng Ngự.
Hàng chục đối tượng tụ tập đá gà, lắc tài xỉu bị bắt quả tang - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 48 đối tượng tham gia đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm hột xí ngầu; tấm ghi dòng chữ tài xỉu, đĩa, 5 con gà đá, 5,6 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Kiểm tra và thu giữ trên người các đối tượng số tiền hơn 146 triệu đồng; 34 điện thoại di động và tạm giữ 115 phương tiện xe. Các đối tượng được đưa về Công an TP Hồng Ngự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Trước đó, cũng tại TP Hồng Ngự, chiều 3/6, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an TP Hồng Ngự phối hợp với Công an phường An Lộc phát hiện tại trại của Nguyễn Văn Khanh (SN 1983, ngụ khóm An Thạnh A, phường An Lộc) có tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức đánh bài.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 11 đối tượng tham gia đánh bạc, tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm 1 bộ bài tây 52 lá, số tiền 1 triệu đồng. Kiểm tra và thu giữ trên người các đối tượng gần 76 triệu đồng; 11 điện thoại di động các loại và tạm giữ 5 phương tiện xe cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Còn tại huyện Lấp Vò, tối 2/6, Công an huyện phối hợp với Công an xã Vĩnh Thạnh bắt quả tang 1 tụ điểm lắc tài xỉu ở ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh, gồm 9 đối tượng. Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, số tiền hơn18 triệu đồng, 7 điện thoại di động, 2 xe môtô và một số tang vật khác có liên quan…
Hôm 1/6, Đồng Tháp ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười. Đó là BN7539 (nam, SN 1990, là F1 của BN7176 và BN7177 tại Long An (BN7176, BN7177 là F1 của BN7059, liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại TP Hồ Chí Minh).
Tất cả các trường hợp F1 của BN7539 được phát hiện đều đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Các trường hợp F2, F3 cũng được xác định và kiểm soát tốt. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp lưu ý, người dân tuyệt đối không được chủ quan, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn 5K và thực hiện theo các khuyến cáo của ngành chức năng…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần