Đồng Tháp: Một người tâm thần phá trụ sở UBND và Công an xã

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp gia đình tổ chức giữ và đưa N.V.Tr đi điều trị tại bệnh viện tâm thần sau khi người này có hành vi làm hỏng cửa trụ sở UBND xã và ném xăng gây cháy trụ sở Công an xã.

Cụ thể, vào lúc 17 giờ ngày 19/8, N.V.Tr. (SN 1996, bị bệnh tâm thần, ngụ xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy đến trước cửa UBND xã An Hòa, huyện Tam Nông.

Tại đây, Tr. dùng chai thủy tinh ném vào cửa chính trụ sở UBND xã làm vỡ kính và hư hỏng bảng hiệu UBND xã.

Tiếp đó, khoảng 12 giờ 24 phút ngày 20/8, Tr. đi xe máy đến trước cửa trụ sở Công an xã An Hòa, dùng 1 chai thủy tinh khoảng 1 lít có chứa xăng và miệng chai có quấn vải đang cháy, ném vào bên trong trụ sở Công an xã gây cháy.

Sau đó, Tr. tiếp tục dùng 1 bình xăng khoảng 5 lít ném vào bên trong nhưng bị lực lượng Công an xã phát hiện và dập tắt kịp thời. Vụ cháy đã làm hư hỏng một số trang thiết bị của Công an xã.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tam Nông phối hợp gia đình tổ chức giữ đối tượng N.V.Tr. và đưa đối tượng này đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp, không để đối tượng tiếp tục có hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác.

Được biết, N.V.Tr. có biểu hiện bệnh tâm thần năm 2018, được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp. Sau thời gian điều trị, bệnh có dấu hiệu ổn định nên Bệnh viện cho về gia đình.

Sau khi xuất viện, Tr. cùng mẹ đi làm tại Bình Dương, tuy nhiên nhiều lần không kiểm soát được hành vi, đập phá tài sản của người khác nên gia đình đưa Tr. về địa phương sống cùng ông ngoại.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo các gia đình và các ngành chức năng cần quan tâm phối hợp quản lý chặt chẽ người bị bệnh tâm thần, để phòng ngừa những người này thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần