Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đồng Tháp thông tin về 100 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố sáng nay

Kinhtedothi - Sáng 5/7, Bộ Y tế công bố tỉnh Đồng Tháp có thêm 100 ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, đó là số cộng dồn số ca nghi mắc trong hai ngày trước đó được Bộ Y tế cấp mã số.
Cụ thể, sáng nay Bộ Y tế công bố 328 ca mắc Covid-19 mới trên cả nước. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp có 100 ca (BN19943, BN19956 - BN20053, BN20261), gồm 68 ca là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa và 32 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Trả lời báo chí, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, con số 100 ca bệnh được cấp mã số hôm nay là số cộng dồn số ca nghi mắc trong hai ngày trước đó, được Bộ Y tế cấp mã số một lần sáng 5/7.
Xí nghiệp May 6 ở TP Sa Đéc đóng cửa sau khi có ca mắc Covid-19 là công nhân nơi đây - Ảnh: Đ.Nguyên 
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, tổng số ca mắc/nghi mắc mới của tỉnh từ 18 giờ ngày 4/7 đến 6 giờ ngày 5/7 là 19 trường hợp. Trong đó:
15 ca nghi mắc mới là F1 được phát hiện trong các cơ sở cách ly tập trung. Cụ thể, liên quan Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có 4 ca; liên quan Xí nghiệp May 6 có 2 ca; liên quan Ngân hàng Agribank huyện Châu Thành có 2 ca; liên quan BN V.T.L đang cách ly tại Vĩnh Long có 4 ca; liên quan bệnh nhân tại huyện Tân Hồng có 2 ca; liên quan bệnh nhân tại Châu Thành có 1 ca.
2 ca mắc mới là 2 trường hợp về từ Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã được cách ly tập trung.
2 ca mắc mới trong khu vực phong tỏa của huyện Châu Thành.
Cộng dồn đến nay tỉnh Đồng Tháp có 259 trường hợp (từ ngày 24/6 đến nay là 229 trường hợp).
Trước đó, ngày 3/7, Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Đồng Tháp (Tổ hỗ trợ) với 9 thành viên là chuyên gia y tế đến từ các cục, viện thuộc Bộ Y tế đã có mặt tại Đồng Tháp.
Tổ hỗ trợ có nhiệm vụ tổ chức triển khai các hoạt động lấy mẫu, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm; hỗ trợ công tác điều trị; hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh học, phòng chống dịch, xử lý dịch trong khu cách ly, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu vực công cộng.
Theo đó, Tổ hỗ trợ chia làm 3 nhóm, sẽ khảo sát thực tế tình hình công tác phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; hoạt động truy vết, dập dịch của các địa phương; hoạt động của khu cách ly, bệnh viện dã chiến; qua đó, phân tích và đưa ra những khuyến nghị để tỉnh sớm kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh.
Thông tin mới nhất, trưa 5/7, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca bệnh (BN20283-BN20284, BN20286) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp. Đó là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Đồng Tháp.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Siết chặt việc mua bán thuốc theo đơn

Siết chặt việc mua bán thuốc theo đơn

05 Jul, 04:21 PM

Kinhtedothi - Thông tư 26/2025/TT-BYT Bộ Y tế ban hành không chỉ bổ sung các trường thông tin bắt buộc trong đơn thuốc mà còn đưa ra quy định cụ thể về liều dùng, số lần dùng thuốc trong ngày, thời gian sử dụng. Thay đổi kỹ thuật nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn với người bệnh.

Đảm bảo an toàn thực phẩm đợt cao điểm trên địa bàn TP Hà Nội

Đảm bảo an toàn thực phẩm đợt cao điểm trên địa bàn TP Hà Nội

05 Jul, 12:06 AM

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm “từ sớm, từ xa”, tập trung phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu đầu vào, kiểm soát điều kiện sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm đến tay người tiêu dùng.

Bệnh viêm gan B diễn tiến âm thầm: nguy cơ tử vong cao nếu phát hiện muộn

Bệnh viêm gan B diễn tiến âm thầm: nguy cơ tử vong cao nếu phát hiện muộn

04 Jul, 06:39 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, nhiều bệnh nhân viêm gan B, phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn do chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là ở người trẻ tuổi, khi sức khỏe còn tốt, hầu như không có triệu chứng. Chuyên gia y tế cảnh báo, viêm gan B có diễn tiến âm thầm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây ra biến chứng nặng nề như xơ gan hoặc ung thư gan, thậm chí là tử vong.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ