Đợt dịch thứ 4, cả nước ghi nhận hơn 10 triệu ca Covid-19

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 10/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc mới từ 18h ngày 09/4/2022 đến 18h ngày 10/4/2022 Hà Nội ghi nhận 2.181 ca bệnh (784 ca cộng đồng; 1.397 ca đã cách ly).

Bệnh nhân phân bố tại 379 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Thanh Trì (186); Long Biên (167); Hoàng Mai (149); Sóc Sơn (137); Hà Đông (104).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.522.800 ca.

Còn theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 9/4 đến 16h ngày 10/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 28.307 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 28.307 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.831 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 20.635 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.181), Bắc Giang (1.533), Nghệ An (1.525), Yên Bái (1.510), Lào Cai (1.219), Phú Thọ (1.203), Tuyên Quang (1.155), Quảng Ninh (1.086), Vĩnh Phúc (938), Thái Bình (918), Bắc Kạn (848), Quảng Bình (840), TP. Hồ Chí Minh (770), Thái Nguyên (758), Lạng Sơn (721), Bắc Ninh (590), Đắk Lắk (548), Cao Bằng (515), Lâm Đồng (505), Hà Giang (460), Hải Dương (441), Sơn La (417), Hà Tĩnh (409), Gia Lai (399), Hà Nam (398), Quảng Trị (376), Vĩnh Long (348), Tây Ninh (346), Bình Định (340), Hưng Yên (338), Nam Định (316), Bình Phước (299), Ninh Bình (298), Lai Châu (288), Bến Tre (275), Quảng Nam (247), Hòa Bình (243), Điện Biên (242), Thanh Hóa (235), Bình Dương (218), Đà Nẵng (199), Cà Mau (198), Phú Yên (184), Đắk Nông (174), Quảng Ngãi (173), Thừa Thiên Huế (171), Bà Rịa - Vũng Tàu (138), Bình Thuận (108), Kiên Giang (94), Khánh Hòa (85), Hải Phòng (85), An Giang (84), Trà Vinh (70), Bạc Liêu (63), Long An (59), Ninh Thuận (28), Đồng Nai (27), Kon Tum (25), Đồng Tháp (21), Cần Thơ (16), Hậu Giang (7), Tiền Giang (2).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-662), Phú Thọ (-449), Bắc Giang (-423). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tuyên Quang (+196), Hồ Chí Minh (+134), Bình Thuận (+18).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 42.928 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.198.236 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 103.136 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.190.492 ca, trong đó có 8.529.706 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.522.262), TP. Hồ Chí Minh (601.886), Nghệ An (415.171), Bình Dương (381.599), Bắc Giang (374.531).

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 34.991 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 8.532.523 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 1.403 ca. Trong đó, thở ô xy qua mặt nạ là 978 ca; thở ô xy dòng cao HFNC là 188 ca; thở máy không xâm lấn là 55 ca; thở máy xâm lấn là 180 ca; ECMO là 2 ca.

Từ 17h30 ngày 09/4 đến 17h30 ngày 10/4 ghi nhận 19 ca tử vong tại: Kiên Giang (3), Phú Yên (3 ca trong 2 ngày), Trà Vinh (3 ca trong 2 ngày), Bình Phước (2), Bình Dương (1), Cần Thơ (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Hải Dương (1), Sóc Trăng (1), Thái Nguyên (1), Vĩnh Long (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 30 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.813 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN). Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 39.002.419 mẫu tương đương 85.007.902 lượt người, tăng 61.263 mẫu so với ngày trước đó. Trong ngày 09/4 có 64.501 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 208.525.313 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 191.297.798 liều: Mũi 1 là 71.382.102 liều; Mũi 2 là 68.487.414 liều; Mũi 3 là 1.505.536 liều; Mũi bổ sung là 15.008.830 liều; Mũi nhắc lại là 34.913.916 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.227.515 liều: Mũi 1 là 8.822.709 liều; Mũi 2 là 8.404.806 liều.