Dự án 10.000 tỷ đồng của FLC tại Nghệ An sẽ khởi công trong quý I năm 2018

Thiên Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 29/9, tại FLC Sầm Sơn, Tập đoàn FLC đã làm việc với đoàn công tác của tỉnh Nghệ An về tiến độ triển khai dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Nghệ An thuộc xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; cùng các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ tỉnh uỷ, lãnh đạo các Sở ban ngành.

Về phía Tập đoàn FLC có ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT; bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch HĐQT; ông Lê Thành Vinh – Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo Tập đoàn.

Phát biểu trong buổi làm việc, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT FLC đánh giá cao tiềm năng của Nghệ An, đồng thời khẳng định cam kết đầu tư vào dự án nghỉ dưỡng quy mô, thực hiện với tiến độ nhanh, nhằm giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động khi hoàn thành.
 Lãnh đạo hai bên tặng quà lưu niệm trong buổi làm việc 
Để dự án được triển khai thuận lợi, Chủ tịch FLC đề nghị tỉnh Nghệ An sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, đồng thời cũng mong muốn nhận được sự đồng thuận của cấp uỷ, chính quyền các cấp, đặc biệt là huyện, xã và người dân địa phương.

Khẳng định cam kết của tỉnh là tạo điều kiện nhất cho nhà đầu tư, Chủ tịch UBND Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho biết, tỉnh đã lên phương án để giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng. Lãnh đạo UBND tỉnh và huyện Nghi Lộc sẽ đồng hành cùng FLC thực hiện các thủ tục đầu tư; thực hiện tốt công tác tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định người dân bị ảnh hưởng của dự án.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất, dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Nghệ An dự kiến sẽ khởi công vào đầu tháng 3/2018.

Đây là dự án đang được khảo sát tại khu vực bãi Tiền Phong, bãi Hải Đồn và Bãi Lữ thuộc xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc trên diện tích khoảng 460 ha, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Tại đây, FLC sẽ tập trung đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp bao gồm 24 hạng mục tiêu chuẩn quốc tế như sân golf 18 lỗ quy mô gần 100 ha; khu khách sạn và condotel từ 1000 – 2500 phòng; trung tâm Hội nghị quốc tế 1.000 chỗ; biệt thự nghỉ dưỡng hướng hồ điều hòa trên núi; khu shophouse; khu đô thị...
 Toàn cảnh Hội nghị 
Song song với các dự án quần thể đang được vận hành và triển khai như FLC Sầm Sơn, FLC Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Vĩnh Thịnh.... FLC Nghệ An hứa hẹn sẽ là dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn nhất Nghệ An, góp phần thay đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng chú trọng vào dịch vụ, đưa thương hiệu du lịch Nghệ An đến với đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngay sau buổi làm việc nói trên, lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vào sáng 30/9, cũng tại FLC Sầm Sơn.

Theo đó, lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực để cùng phát triển như: hợp tác giữa các vùng các huyện miền núi giáp ranh; tăng cường trao đổi thông tin, giúp nhau quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh đặc thù của mỗi tỉnh; thống nhất cao trong quy hoạch hạ tầng giao thông, đảm bảo tính kết nối vùng, đặc biệt dự án đường ven biển sẽ triển khai sắp tới....
Trong dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường tái khẳng định tinh thần tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn FLC đầu tư vào Nghệ An, góp phần tạo thành chuỗi kết nối du lịch Nghệ An - Thanh Hoá, đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng liên ngành, liên vùng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần