Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh:

Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ nâng tầm vị thế hàng hải Việt Nam

Kinhtedothi – Thông tin về dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư, được Sở Tài chính cung cấp cho báo chí tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh vào chiều 25/12.

4 bước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

Theo Sở Xây dựng, dự án cảng trung chuyển quốc tế (TCQT) Cần Giờ đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 16/1/2025. Vào ngày 13/2/2025, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 913/UBND-DA về kế hoạch triển khai dự án cảng TCQT Cần Giờ. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh vào chiều 25/12.

Trong Công văn 17087/STC-KTĐN ngày 22/12, Sở Tài chính đề xuất kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án gồm 4 bước. Bước 1, UBND TP có văn bản chấp thuận áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án cảng TCQT Cần Giờ là tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Bước 2, nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất đăng ký thực hiện dự án. Căn cứ quy định của Nghị quyết số 98/2023/QH15, Nghị quyết 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15, UBND TP giao Sở Tài chính là cơ quan chủ trì, tiếp nhận hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư.

Bước 3, đánh giá nội dung đề xuất và đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư. UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp lấy ý kiến cơ quan, đơn vị liên quan, đánh giá nội dung đề xuất và đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư, báo cáo UBND TP phê duyệt chấp thuận nhà đầu tư trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến của các cơ quan, đơn vị. Bước 4 là quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Về quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển, siêu cảng TCQT Cần Giờ được định hướng chia sẻ chức năng TCQT với khu cảng Cái Mép - Thị Vải, Sở Xây dựng cho biết thêm, theo quy hoạch cảng biển quốc gia, khu bến cảng TCQT Cần Giờ có chức năng trung chuyển container quốc tế; khu bến Cái Mép – Thị Vải có chức năng cảng cửa ngõ và TCQT. Đồng thời, định hướng hình thành cụm cảng TCQT quy mô lớn có tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế tại cửa sông Cái Mép (gồm khu bến Cái Mép, khu bến cảng TCQT Cần Giờ).

Siêu cảng Cần Giờ hoạt động sẽ nâng cao vị thế hàng hải của Việt Nam

Cũng theo Sở Xây dựng, từ góc độ phát triển dài hạn, khi cảng TCQT Cần Giờ sau khi đi vào hoạt động, sẽ góp phần nâng cao năng lực logistics, thu hút đầu tư và vị thế hàng hải quốc tế của TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Phối cảnh cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: internet.

Đối với TP Hồ Chí Minh, thu hút được vốn đầu tư lớn từ doanh nghiệp để đầu tư xây dựng hạ tầng cảng biển hiện đại. Khi cảng đi vào hoạt động, sơ bộ đóng góp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước khoảng từ 34.000 - 40.000 tỷ đồng/năm, ước tính sẽ tạo việc làm cho 6.000 - 8.000 lao động. Tạo động lực thúc đẩy phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng khu vực, đặc biệt tạo tiền đề cho việc quy hoạch và phát triển trung tâm logistics, khu thương mại tự do kết nối với cảng TCQT.

Tạo môi trường thu hút các công ty vận tải biển, logistics, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm lớn trên thế giới về đặt trụ sở kinh doanh tại khu vực; hấp dẫn các doanh nghiệp nước ngoài muốn mở rộng hoạt động kinh doanh và tiếp cận các thị trường mới, thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp trong toàn vùng Đông Nam Bộ, góp phần thúc đẩy sự hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh.

Đối với đất nước, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam, định vị quốc gia trên bản đồ hàng hải với vai trò là các trung tâm TCQT của khu vực thu hút các nhà vận tải, logistics lớn của thế giới, là các mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hỗ trợ cho các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, giảm thiểu các chi phí trung gian.

Phát triển vùng Đông Nam Bộ trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế số 1 Đông Nam Á, thúc đẩy kinh tế toàn vùng Đông Nam Bộ, góp phần thúc đẩy chiến lược biển quốc gia, đưa khu vực Cái Mép – Cần Giờ trở thành một trung tâm trung chuyển quốc tế của thế giới.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến 2030, tầm nhìn đến 2045, TP đã nghiên cứu đề án “Tiếp tục phát triển, hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước và có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới”.

Với cơ sở chính trị, cơ sở quy hoạch và thực tiễn, đề án đã xác định vai trò lâu dài của các khu bến cảng này, cụ thể: cảng TCQT Cần Giờ là cảng chuyên về trung chuyển có tỷ lệ hàng container trung chuyển là 75% – 80%, còn lại 20 – 25% là hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam. Khu cảng Cái Mép – Thị Vải đóng vai trò cảng cửa ngõ khu vực kết hợp cảng trung tâm trung chuyển với tỷ lệ hàng container trung chuyển theo mục tiêu đến năm 2050 là 20% – 25%, còn lại 75% – 80% là hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam. Sau năm 2050, khi cảng TCQT Cần Giờ đã đạt công suất tối đa, khu cảng Cái Mép – Thị Vải tiếp tục thu hút hàng TCQT để hướng đến mục tiêu tỷ lệ hàng trung chuyển quốc tế đạt 50%.

Như vậy, hai khu cảng có tính chất bổ trợ, cùng phát triển với mục tiêu hình thành khu cảng cửa ngõ, TCQT có quy mô lớn, hiện đại, đủ sức cạnh tranh với các cảng biển lớn trong khu vực châu Á và thế giới.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tích cực khơi dậy động lực cho kinh tế tư nhân bứt phá

Hà Nội tích cực khơi dậy động lực cho kinh tế tư nhân bứt phá

21 Feb, 01:23 PM

Kinhtedothi- Những cải cách thể chế, mở rộng cơ hội đầu tư, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và giải phóng nguồn lực sẽ giúp DN tư nhân thực sự trở thành động lực chính cho phát triển kinh tế Hà Nội. Hà Nội đang đặt ra những bước đi quyết liệt nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành lực lượng trung tâm trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Du lịch Hà Nội tưng bừng hút khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Du lịch Hà Nội tưng bừng hút khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

21 Feb, 08:13 AM

Kinhtedothi-Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày từ 14-22/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) đã tạo cơ hội cho ngành du lịch thu hút du khách. Ngay trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, nhiều điểm du lịch Thủ đô đã đông kín du khách đến vui chơi, trải nghiệm.

Thị trường thực phẩm mùng 5 Tết Nguyên đán: Doanh nghiệp chủ động nguồn cung giá tăng không đáng kể

Thị trường thực phẩm mùng 5 Tết Nguyên đán: Doanh nghiệp chủ động nguồn cung giá tăng không đáng kể

21 Feb, 08:09 AM

Kinhtedothi-Ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ hầu hết các gia đình tổ chức Lễ hóa vàng qua đó khép lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đồng thời cũng là cách để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên. Vì vậy sức mua các mặt hàng thực phẩm tươi sống tại hệ thống chợ truyền thống tăng cao khiến những mặt hàng này có dấu hiệu tăng giá so với thời điểm trước Tết.

Siêu thị đồng loạt mở cửa ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ

Siêu thị đồng loạt mở cửa ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ

20 Feb, 04:21 PM

Kinhtedothi - Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, hệ thống siêu thị đồng loạt mở cửa, nguồn cung thực phẩm và hàng thiết yếu phong phú. Không khí mua sắm chuyển mạnh từ trạng thái nghỉ lễ sang vận hành thường nhật.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ