Dự báo thời tiết đêm 29/9: Hà Nội có mưa rào và dông

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ghi nhận vào lúc 16h00, Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia thông tin, đêm 29/9 tại Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3.

Dự báo thời tiết đêm 29/9 Hà Nội có mây, mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo thời tiết đêm 29/9 Hà Nội có mây, mưa rào và dông vài nơi.

Theo đó, thời tiết đêm 29/9 cụ thể như sau:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi, riêng Quảng Ninh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 28 - 30 độ, phía Nam 31 - 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 30/9 đến ngày 08/10

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Các khu vực khác: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.