Dự báo thời tiết ngày 1/10/2022: Hà Nội mưa rào và dông, cục bộ mưa to

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 1/10/2022 tại Hà Nội và cá khu vực trên cả nước.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ

Trong 3 giờ qua (từ 15 giờ 00 đến 18 giờ 00), khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Bà Nà 110,6mm, Hồ Hòa Trung 76mm (Tp Đà Nẵng), Hương Thủy 82mm (Thừa Thiên Huế)…

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng tiếp
tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên
80mm.

Dự báo thời tiết ngày 1/10/2022: Hà Nội mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Ảnh: Ngọc Tú
Dự báo thời tiết ngày 1/10/2022: Hà Nội mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Ảnh: Ngọc Tú

Cảnh báo: Trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối
nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện: Thành phố Đà Nẵng: Hòa Vang; Thừa Thiên Huế: Hương Thủy.

Các huyện sau cần chú ý theo dõi: Thành phố Đà Nẵng: Hòa Vang, Liên Chiểu, Cẩm Lệ. Thừa Thiên Huế: Phú Lộc, Nam Đông, Phú Vang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30/9 và ngày 1/10/2022:

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần